Huyện Phú Tân thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu năm 2022

09/12/2022 - 15:36

 - Ngày 9/12, Huyện ủy Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 11, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Lâm Thành Sĩ đến dự; Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Đảng bộ huyện Phú Tân đã thực hiện đạt 14/15 chỉ tiêu. Trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt nghị quyết Huyện ủy đề ra; quy mô sản xuất ở 3 khu vực đều tăng; tổng thu ngân sách địa phương được hưởng trên 785 tỷ đồng, đạt trên 114%...

Huyện ủy đã lãnh, chỉ đạo các ngành, địa phương duy trì, mở rộng liên kết tiêu thụ lúa, nếp và cây rau màu. Đến nay, toàn huyện đã có 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và đang tập trung hỗ trợ xã Phú Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được huyện triển khai đồng bộ. Trong năm, đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội ở 242 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện.

Trong đó, tập trung khai thác có hiệu quả việc phát triển nền kinh tế nông nghiệp; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết, nâng cao y đức trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng cần quan tâm chăm lo, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, uy tín của đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng…

MỸ HẠNH