Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami ngày 1/6 khẳng định chương trình làm giàu urani là nền tảng của ngành công nghiệp hạt nhân và là “ranh giới đỏ” đối với Tehran.
Ông Eslami đưa ra bình luận này trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước IRIB, nhằm phản ứng lại lời kêu gọi của Mỹ yêu cầu Iran ngừng làm giàu urani và báo cáo “toàn diện” do Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) biên soạn về các hoạt động hạt nhân của Tehran được truyền thông công bố vào ngày 31/5.
Ông Eslami nhấn mạnh Iran có quyền làm giàu urani. Đây là một trong những quyền của Iran và là nhu cầu cơ bản để phát triển công nghệ hạt nhân.
Ông nêu rõ nếu không làm giàu urani, Iran sẽ không có chu trình nhiên liệu hạt nhân và điều này sẽ tác động đến các hoạt động nghiên cứu, cũng như ứng dụng của Iran trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Người đứng đầu AEOI cáo buộc báo cáo gần đây của IAEA về các hoạt động hạt nhân của Iran được biên soạn dưới sự ảnh hưởng của Pháp, Đức, Anh, Mỹ và Israel.
Ông nhấn mạnh Iran đã cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và Thỏa thuận bảo vệ toàn diện, đồng thời các hoạt động hạt nhân của Tehran luôn nằm trong sự giám sát của IAEA và cơ quan này luôn có quyền tiếp cận và liên tục theo dõi các cơ sở hạt nhân của Iran.
Báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh diễn ra các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran do Oman làm trung gian, với 5 vòng thảo luận được tổ chức kể từ tháng 4: ba vòng tại Muscat (Oman) và hai vòng tại Rome (Italy), tập trung vào chương trình hạt nhân của Tehran và khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Washington./.