Iran đóng cửa biên giới trước nguy cơ lây lan biến thể Omicron

26/12/2021 - 08:07

Người phát ngôn cơ quan Hải quan Iran cho biết Tehran sẽ đóng cửa biên giới bộ với Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Afghanistan, Azerbaijan, Pakistan và Armenia trong nửa tháng, kể từ 25-12.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Cơ quan Hải quan Iran ngày 25-12 thông báo nước này quyết định đóng cửa biên giới đường bộ với các nước láng giềng trong 15 ngày nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Phóng viên thường trú TTXVN tại Tel Aviv dẫn lời người phát ngôn cơ quan Hải quan Iran Ruhollah Latifi cho biết Tehran sẽ đóng cửa biên giới bộ với Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Afghanistan, Azerbaijan, Pakistan và Armenia trong nửa tháng, kể từ ngày 25-12.

Cùng ngày, Bộ Y tế Iran ra thông báo ghi nhận 1.121 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc từ đầu đại dịch đến nay là 6.182.905 người.

Trong 24h qua, Iran cũng ghi nhận 42 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở quốc gia Trung Đông lên đến 131.348 người.

Trên toàn quốc, có tổng số 6.024.211 người đã khỏi bệnh hoặc được xuất viện, trong khi vẫn còn 2.781 bệnh nhân đang được điều trị tích cực.

Tính đến ngày 25-12, có tổng số 59.464.524 người Iran đã được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên, 51.096.388 người đã được tiêm 2 liều và 5.478.443 đã được tiêm mũi thứ 3. Toàn quốc cũng đã xét nghiệm 41.388.312 mẫu.

Trước đó, hôm 19-12, Iran đã phát hiện ca đầu tiên mắc biến thể Omicron là người vừa trở về từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Theo VĂN ỨNG (TTXVN/Vietnam+)

 

Liên kết hữu ích