
Theo cơ quan nói trên, bước đi này “nhằm mục đích mở rộng cơ hội xuất khẩu và đa dạng hóa các tuyến thương mại”, và “70 xe bồn chở dầu đã được lệnh di chuyển”. Đồng thời nhấn mạnh quyết định nối lại các hoạt động xuất khẩu dầu qua hành lang chiến lược Rabia sẽ góp phần giảm tải cho các tuyến đường khác, đa dạng hóa kênh bán hàng, hỗ trợ nền kinh tế quốc gia và tăng nguồn thu.
Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran, Iraq không thể xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ chủ chốt của thế giới. Ngoài ra, những con tàu chở dầu của Iraq đã bị tấn công gần cảng Basra ở miền Nam, buộc chính quyền nước này phải ngừng xuất khẩu bằng đường biển từ các mỏ lớn nhất ở phía Nam, đồng thời kích hoạt các đường ống dẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ và vận chuyển dầu bằng xe bồn trên bộ tới các cảng ở Syria.
R.G