Israel có thể tấn công Iran vào ngày 15/6, Mỹ không hỗ trợ quân sự

13/06/2025 - 08:01

Trong khi nguồn tin của NBC News cho biết Israel đang xem xét thực hiện hành động quân sự chống lại Iran – rất có thể không có sự hỗ trợ quân sự của Mỹ thì nguồn tin của Wall Street Journal nói rằng cuộc tấn công diễn ra sớm nhất là vào ngày 15/6.

Chú thích ảnh

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa, trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant (giữa, phải) trong cuộc họp với các quan chức quân sự sau vụ tấn công Iran, ngày 26/10/2024. Ảnh: GPO/TTXVN

NBC News tối 12/6 cho biết Israel ngày càng nghiêm túc hơn với khả năng đơn phương tấn công Iran do các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dường như đang tiến gần đến một thỏa thuận sơ bộ hoặc khung thỏa thuận, bao gồm các điều khoản liên quan đến việc làm giàu uranium – điều mà Israel cho là không thể chấp nhận được.

Thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận tại Israel xuất hiện trước khi Hội đồng Thống đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) lần đầu tiên trong vòng 20 năm chính thức tuyên bố rằng Iran không tuân thủ các nghĩa vụ hạt nhân.

Trong bản dự thảo nghị quyết, Hội đồng Thống đốc của IAEA, bao gồm các quốc gia thành viên như Mỹ, một lần nữa kêu gọi Iran cung cấp câu trả lời “ngay lập tức” trong cuộc điều tra kéo dài liên quan đến các dấu vết uranium được phát hiện tại nhiều địa điểm mà Tehran không công bố là cơ sở hạt nhân.

Nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công đơn phương vào Iran, đây sẽ là một sự phá vỡ nghiêm trọng với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, vốn trước đó đã phản đối bước đi này.

Hiện chính quyền Trump đang chờ phản hồi từ Iran về một khung thỏa thuận hạt nhân đề xuất, và ông Trump công khai tuyên bố Tehran đã trở nên cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán.

Nếu Israel thực sự tiến hành bất cứ chiến dịch quân sự chống Iran nào, theo một nguồn tin thân cận với vấn đề, họ sẽ hành động mà không có sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ. Tuy nhiên, nguồn tin này không loại trừ khả năng Mỹ sẽ cung cấp hỗ trợ tình báo cho Israel.

Theo hai nguồn tin nắm rõ tình hình, khả năng một mặt trận mới trong cuộc xung đột đang âm ỉ đã khiến chính quyền Trump ra lệnh cho tất cả các đại sứ quán nằm trong tầm bắn của tên lửa, máy bay hoặc các lực lượng khác của Iran, bao gồm các phái bộ ở Trung Đông, Bắc Phi và Đông Âu, gửi báo cáo đánh giá về mức độ nguy hiểm và biện pháp bảo vệ công dân Mỹ cùng cơ sở hạ tầng của Mỹ,

Các quan chức Mỹ và quốc tế đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng Israel tấn công Iran, các quan chức cho biết.

Nhà Trắng chưa thông báo cho các nhà lập pháp cấp cao về vấn đề này, theo một phụ tá quốc hội và một quan chức Mỹ.

Chú thích ảnh

Hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) được kích hoạt tại thành phố Sderot, Israel để đánh chặn các tên lửa từ Dải Gaza, ngày 13/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên quan tới khả năng Israel đơn phương tấn công Iran, nhật báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 12/6 dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel tiết lộ Tel Aviv chuẩn bị tấn công Iran trong những ngày tới nếu Tehran từ chối đề xuất của Washington về việc hạn chế chương trình hạt nhân.

Theo WSJ, một quan chức cấp cao của Israel cho biết cuộc tấn công có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày 15/6, nếu Iran không chấp thuận ngừng sản xuất vật liệu phân hạch có thể được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử.

Trong khi đó, 2 quan chức Mỹ xác nhận Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề cập đến khả năng tấn công Iran trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/6.

Về phía Iran, theo hãng tin Reuters, một quan chức cấp cao Iran vào ngày 12/6 đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ bất chấp việc nước này đã nhận được cảnh báo về cuộc tấn công quân sự của Israel.

Quan chức này cho biết Iran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium bất chấp căng thẳng leo thang trong khu vực, đồng thời tiết lộ thêm rằng một quốc gia “thân thiện” trong khu vực đã cảnh báo Tehran về khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự từ phía Israel. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thông tin về quốc gia đã đưa ra cảnh báo trên.

Quan chức này cho rằng việc tạo ra căng thẳng hiện nay nhằm mục đích “gây áp lực buộc Tehran thay đổi lập trường về quyền hạt nhân” trong cuộc đàm phán với Mỹ dự kiến diễn ra vào 15/6 tại Oman.

“Chúng tôi không muốn căng thẳng và muốn giải quyết vấn đề (hạt nhân) bằng biện pháp ngoại giao, nhưng lực lượng vũ trang của chúng tôi sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào”, quan chức Iran khẳng định.

Theo kế hoạch, Tehran và Washington sẽ tiến hành vòng đàm phán mới do phía Oman làm trung gian tại thủ đô Muscat nhằm giải quyết bế tắc kéo dài hàng thập kỷ liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Sau 5 vòng thảo luận giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn còn nhiều trở ngại.

Iran luôn bác bỏ yêu cầu của Mỹ rằng Tehran phải cam kết từ bỏ chương trình làm giàu uranium. Về phía mình, Iran cũng yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã áp đặt từ năm 2018, sau khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và 6 cường quốc trong nhiệm kỳ đầu của ông.

Theo TTXVN