Italia thắng trận thứ hai liên tiếp trước đội bóng Nam Mỹ

25/03/2024 - 08:28

Italia khá dễ dàng đánh bại Ecuador, nhờ các pha ghi bàn của Pellegrini và Barella ở trận giao hữu rạng sáng 25/3.

Ghi bàn: 

Italia: Pellegrini (3'), Barella (90+4')

Trận đấu giữa Italia và Ecuador được tổ chức trên SVĐ trung lập, sân Red Bull Arena ở New York, Mỹ.

Đoàn quân của HLV Luciano Spalletti khởi đầu vô cùng thuận lợi khi ngay phút thứ 3, Lorenzo Pellegrini thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc ở rìa vòng cấm, mở tỷ số trận đấu cho "Azzurri".

italia 2 0 ecuador 1.jpg

Italia dễ dàng đánh bại Ecuador (Ảnh: 443)

Bàn thắng sớm giúp trận đấu càng trở nên sôi động và hấp dẫn hơn khi khi hai đội liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng lên phần sân đối phương.

Italia thi đấu hung phần hơn và tạo ra thế trận kín kẽ bên phần sân nhà trong hiệp đấu thứ nhất.

Bên kia chiến tuyến, Ecuador cũng có cho mình những cơ hội đáng chú ý, tuy nhiên hàng công của họ lại tỏ ra quá vô duyên trước khung thành của thủ môn Guglielmo Vicario.

Ở trận đấu này, Ecuador thậm chí còn dứt điểm nhiều hơn so với Italia (10 so với 8). Tuy nhiên sự hiệu quả lại không hề được thể hiện.

Vẫn là một thế trận bế tắc của đội bóng Nam Mỹ trong hiệp hai. Ngược lại, “đội quân màu thiên thanh” vẫn có những pha phản công sắc nét và mang tính sát thương cao.

Trong khi Ecuador không những bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ mà họ còn phải nhận thêm bàn thua ở những phút bù giờ. Nicolo Barella là người tỏa sáng để mang về bàn ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 cho nhà ĐKVĐ châu Âu.

Thắng trận thứ hai liên tiếp trước Venezuela và Ecuador, Italia được xem có những bước chạy đà tốt cho EURO 2024 được tổ chức tại Đức vào mùa Hè năm nay.

Đội hình ra sân:

Ecuador: Burrai, Felix Torres, Pacho, Hincapie, Preciado, Franco, Caicedo, Estupinan, Minda, Plata, Sarmiento

Italia: Vicario, Darmian, Mancini, Bastoni, Bellanova, Barella, Jorginho, Dimarco, Zaniolo, Pellegrini, Raspadori

Theo Vietnamnet