Khởi sắc phong trào tập luyện thể thao trong nhân dân

15/02/2023 - 07:26

 - Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã lan tỏa rộng khắp và trở thành thói quen, nếp sinh hoạt lành mạnh của người dân. Nhiều thiết chế văn hóa, thể thao được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy tinh thần rèn luyện sức khỏe trong nhân dân…

Những năm gần đây, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng ngày càng khởi sắc ở nhiều địa phương và có nhiều kết quả nổi bật. Bằng nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp tình hình thực tế, điều kiện từng địa phương, số lượng người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên; hộ gia đình thể thao, câu lạc bộ thể thao tăng qua từng năm. Các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở được đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu của người dân…

Mỗi buổi chiều, sân bóng đá An Hòa (xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) có đông đảo người dân đến tham gia luyện tập, thi đấu. Trò truyện với chúng tôi, anh Lê Thanh Vân cho biết, được vận động trên sân cùng trái bóng, những căng thẳng, mệt mỏi sau ngày làm việc được giải tỏa. Hơn nữa, việc chơi bóng điều độ giúp sức khỏe cải thiện rõ rệt, ngủ sâu giấc, tinh thần thoải mái.

Bóng chuyền là môn thể thao thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia

Chia sẻ của anh Vân cũng là suy nghĩ và cảm nhận của phần đông “cầu thủ không chuyên” khi tham gia chơi môn bóng đá. Trên địa bàn tỉnh hiện có hàng trăm sân bóng đá, trong đó có nhiều sân bóng đá cỏ nhân tạo. Các sân bóng đá này được xây dựng theo hình thức xã hội hóa, hầu hết do tư nhân đầu tư và tổ chức kinh doanh. Các sân có chất lượng đảm bảo, với mặt sân được lót bằng cỏ nhân tạo, có lưới cước bao xung quanh, hệ thống thoát nước và đèn cao áp chiếu sáng để phục vụ việc đá bóng buổi tối…

Cùng với bóng đá, bóng chuyền là một trong những môn thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia luyện tập. Với ưu điểm không mất nhiều chi phí đầu tư, việc mua sắm dụng cụ luyện tập dễ dàng, tiện lợi nên môn thể thao này thu hút khá đông người dân tham gia, đặc biệt ở vùng nông thôn. Có mặt tại sân bóng chuyền ấp Bình Phú 1 (xã Bình Phú, huyện Phú Tân), bầu không khí vào mỗi buổi chiều trở nên náo nhiệt, sôi động.

Anh Hồ Minh Quân cho biết, sân bóng chuyền có khoảng 15-20 người tham gia thi đấu mỗi ngày. “Môn thể thao này giúp tôi rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, đồng thời giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày làm việc” - anh Quân chia sẻ. Trên địa bàn xã hiện có 4 sân bóng chuyền, các sân bóng được đầu tư bài bản về chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân luyện tập, thi đấu.

Ngoài bóng đá và bóng chuyền thì cầu lông là môn thể thao được nhiều người dân lựa chọn tập luyện vì phù hợp điều kiện thực tế lẫn chi phí đầu tư. Đang thi đấu cùng đồng đội tại Nhà thi đấu đa năng TP. Long Xuyên, anh Nhân cho biết: "Trước đây, từng chơi vài môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền nhưng thấy môn cầu lông phù hợp nhất đối với mình, bởi nó vừa rèn luyện, nâng cao sức khỏe, vừa dễ chơi và vừa sức của mình".

Nhiều người ban đầu đến với thể thao nhằm giải tỏa căng thẳng, tạo niềm vui nhưng dần chuyển sang đam mê, gắn bó lâu dài, xem đó là phương pháp rèn luyện sức khỏe, nhưng phải phù hợp sở thích, công việc, thời gian và chi phí đầu tư. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học tổ chức giải bóng đá phong trào để tạo không khí hồ hởi, gắn kết, giúp mọi người có được tinh thần sảng khoái để làm việc học tập hiệu quả hơn.

Đặc biệt, các giải thi đấu thể thao quần chúng tại cơ sở được tổ chức lồng ghép với các hoạt động văn hóa - văn nghệ vào những dịp lễ lớn đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Từ đây, góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc của đông đảo người dân trong việc tham gia các hoạt động thể thao để nâng cao sức khỏe…

Năm 2022, tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên toàn tỉnh đạt 37,2%, số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao đạt 35,2%; 100% chiến sĩ công an và quân đội rèn luyện thân thể đạt tiêu chuẩn trong độ tuổi quy định; 82% công nhân, viên chức, lao động tham gia tập luyện thể thao; 100% trường có giờ TDTT nội khóa và 86% trường có giờ ngoại khóa…

Từ việc quan tâm, hỗ trợ từ gia đình, ý thức rèn luyện sức khỏe trong mỗi cá nhân cùng sự chung tay của ngành chức năng là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển phong trào tập luyện thể thao trong nhân dân. Từ sân chơi phong trào đã giúp ngành chuyên môn tìm kiếm, tuyển chọn những nhân tố mới phục vụ cho công tác thi đấu, huấn luyện và phát huy tối đa các môn thể thao thế mạnh địa phương.

ĐỨC TOÀN