Kiểm tra “3 tiếng nổ thật”

09/05/2020 - 16:49

 - Từ ngày 4 đến 11-5, tại trường bắn Châu Phú, Trung đoàn Bộ binh 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ thật” đối với các chiến sĩ mới. Vượt qua trở ngại về thời tiết và tâm lý, nhiều chiến sĩ đã hoàn thành phần kiểm tra đạt yêu cầu.

Phần kiểm tra thực hành “Ba tiếng nổ thật”, gồm: bắn súng Tiểu liên AK bài 1, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn bài 1. Trước khi vào đợt kiểm tra, các tân binh được cán bộ trung đoàn dặn dò phải thật bình tĩnh, tự tin, quyết tâm kiểm tra đạt mức giỏi, bảo đảm an toàn.

Chiến sĩ thực hiện tư thế nằm bắn mục tiêu cách 100m. Đây là đợt bắn đầu tiên của cả quá trình kiểm tra. Phần thi bắn súng được xem là khó nhất trong “3 tiếng nổ”, các chiến sĩ cần phải thực hiện đúng động tác, thật sự ổn định về tâm lý.

Sau khi hoàn thành đợt nằm bắn, chiến sĩ di chuyển lên phía trên, thực hiện tư thế quỳ bắn. Suốt quá trình kiểm tra, mỗi chiến sĩ đều được cán bộ trung đoàn hỗ trợ, theo dõi, hướng dẫn và duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn.

Cuối cùng là đứng bắn. Ở mỗi tư thế bắn, người được kiểm tra phải bắn liên tục 3 viên vào bia trong thời gian 60 giây. Chiến sĩ luôn được nhắc tuân thủ nghiêm kỷ luật thao trường, mệnh lệnh của người chỉ huy; vận dụng hiệu quả kiến thức đã được trang bị, kinh nghiệm qua 3 tháng tập luyện.

Kết thúc mỗi đợt bắn, từng bệ bắn sẽ có cán bộ chiến sĩ phụ trách kiểm tra, báo kết quả. Tổng hợp cả 3 vòng bắn (90 điểm), từ 72 điểm trở lên sẽ được công nhận thành tích giỏi, từ 59 đến 71 điểm đạt mức khá, từ 45 đến 58 điểm đạt trung bình, còn lại là kém.

Chiến sĩ đạt thành tích giỏi trong môn bắn súng sẽ được tặng một bông hoa và được biểu dương ngay tại trường bắn.

Ở phần kiểm tra đánh thuốc nổ thật, chiến sĩ phải thực hành gói buộc, liên kết đồ dùng gây nổ. Một bộ đồ dùng gây nổ gồm kíp nổ, nụ xòe, dây cháy chậm và bánh thuốc nổ. Nắng nóng gay gắt phần nào ảnh hưởng đến các thao tác của các chiến sĩ. Tuy nhiên, các chiến sĩ đều hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian từ 10-15 phút.

Sau đó, chiến sĩ mang vác lượng nổ tiếp cận mục tiêu, chọn điểm đặt, chờ lệnh điểm hỏa. Đây là thời điểm rất quan trọng, cần tập trung cao độ để nghe lệnh chỉ huy.

Điểm hỏa xong, tất cả vận động về vị trí ẩn nấp chờ cho lượng nổ.

Mục tiêu đã bị đánh phá thành công, tương ứng với thành tích “giỏi”.

Sau phần thi đánh thuốc nổ, hầu như cán bộ, chiến sĩ nào cũng lấm lem bụi đất, nhưng hài lòng vì hoàn thành kiểm tra đạt yêu cầu.

Phần thi cuối cùng là ném lựu đạn bài 1. Để đảm bảo an toàn, tất cả người có mặt đều phải ra khỏi phạm vi ảnh hưởng. Chiến sĩ đứng sau khối chắn, ném 1 quả lựu đạn nổ nhiều lần và 1 quả lựu đạn thật.

Một đợt thi đạt kết quả tốt

Các chiến sĩ mới nở nụ cười rạng rỡ sau khi hoàn thành phần kiểm tra cuối cùng, trở về khu vực rút kinh nghiệm.

Các chiến sĩ Tiểu đội 2 (Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 512) vừa hoàn thành đợt kiểm tra, với 5/9 chiến sĩ đạt thành tích giỏi ở cả 3 môn. Tiểu đội trưởng Trịnh Đình Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất hài lòng với kết quả này. Lúc mới bắt đầu kiểm tra, mọi người đều bị áp lực, nhưng dần ổn định tâm lý. Tất cả quyết tâm sẽ hoàn thành tốt các đợt học tập, kiểm tra sắp tới, để giữ vững và nâng cao thành tích”.

GIA KHÁNH