Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Tri Tôn

09/12/2022 - 21:44

 - Ngày 9/12, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đến kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Tri Tôn.

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh An Giang làm việc với huyện Tri Tôn

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Tiếc Hùng yêu cầu Huyện ủy Tri Tôn tiếp tục lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, phối hợp MTTQ, các đoàn thể tăng cường công tác dân vận; triển khai hội nghị đối thoại với người dân, đặc biệt là nông dân, để nắm bắt ý kiến, nguyện vọng người dân, giải quyết kịp thời.

Đối với các công ty, doanh nghiệp, cần tạo bầu không khí gần gũi, thoải mái để người lao động dễ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình. Các ngành chức năng quan tâm công tác kiểm tra, giám sát hội nghị cán bộ, công chức, người lao động hàng năm.

Năm 2022, UBMTTQ huyện Tri Tôn đã phối hợp HĐND các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri tại 50 điểm, ghi nhận 285 kiến nghị, ý kiến đóng góp. Công tác tổ chức đối thoại với nhân dân được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện ngày càng chất lượng, hiệu quả. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Năm 2022, chính quyền và các ngành chức năng huyện Tri Tôn đã tổ chức tiếp 240 lượt công dân, liên quan đến 227 vụ việc; hòa giải thành công 134 vụ tranh chấp (tỷ lệ 92,41%); có 28/28 tổ chức công đoàn cơ sở khối cơ quan hành chính nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đúng quy định. Các tổ chức công đoàn khối doanh nghiệp, công ty phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng…

NGÔ CHUẨN