Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 9/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 1 đồng, hiện ở mức 25.152 đồng.
Giá vàng hôm nay (9/12): Giá vàng miếng quay đầu tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng; giá vàng nhẫn ổn định, bán ra cao nhất ở mức 153,5 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới giảm nhẹ về mức 4.183 USD/ounce.
Mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 2 tỷ USD trong năm 2025 là cột mốc quan trọng, thể hiện khát vọng bứt phá của ngành hàng cá tra Việt Nam trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động. Để “về đích”, doanh nghiệp xuất khẩu đang dồn toàn lực mở rộng thị trường, nâng chất sản phẩm, củng cố chuỗi liên kết và thích ứng với các rào cản kỹ thuật mới.
Xuất khẩu hồ tiêu tháng 11/2025 có xu hướng giảm nhẹ so với những tháng trước đó, tuy nhiên tính chung kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm vẫn tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2024, mang về hơn 1,5 tỷ USD.
Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm dù sắc đỏ lan rộng. Đà tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi cổ phiếu vốn hóa hàng đầu VIC của tập đoàn Vingroup.
Bất chấp việc truy quét ráo riết và hàng loạt gian thương đã bị bắt, nhiều cá nhân vẫn ngang nhiên quảng cáo và bán hàng giả, hàng dỏm... trên các nền tảng online.
Giá vàng hôm nay (8/12): Vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu đồng loạt đứng yên và giao dịch ở mức rất cao. Giá vàng thế giới giảm nhẹ so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.199,3 USD/ounce.
Tỷ giá USD hôm nay (8/12): Rạng sáng 8/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.151 đồng.
Giá dầu thế giới được dự báo có xu hướng tăng trong tuần này, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng, giảm tùy từng mặt hàng.
Hiện nay, các cơ sở, cửa hàng đang tất bật làm các loại chậu kiểng phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tuần qua có sự tăng nhẹ. Ở thị trường nội địa, giá lúa gạo tại nhiều tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung vẫn giao dịch tương đối trầm lắng.
Tại Hội thảo khoa học - Diễn đàn quốc tế 'Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững' vừa diễn ra tại Bảo tàng Thế giới Cà phê (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cà phê Việt Nam được nhìn nhận như một di sản văn hóa phi vật thể sống động, mang giá trị toàn cầu, góp phần vào phát triển bền vững.
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng năm 2025 ước tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong tháng 11/2025, Sở đã tổ chức 23 đợt đấu thầu trái phiếu, huy động tổng cộng 29.540 tỷ đồng. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động 23.490 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội huy động 6.050 tỷ đồng.
Dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến lễ Giáng sinh 2025 nhưng không khí Noel tại một số địa phương của tỉnh An Giang đã rực rỡ. Các cửa hàng trang trí, nhà sách và tiệm quà tặng đồng loạt bày bán sản phẩm mới, thu hút người dân mua sắm sớm. Nhiều chủ kinh doanh cho biết sức mua tăng rõ, trong khi giá cả ổn định, mẫu mã phong phú.
Chiều 6/12, các doanh nghiệp tỉnh An Giang tham gia Chương trình Kết hợp kinh doanh “Cơ hội thị trường cho sản phẩm Campuchia trong kỷ nguyên mới”, diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Việt Nam - Campuchia 2025, tại Khu Triển lãm Penh Huot, Thủ đô Phnôm Pênh (Vương quốc Campuchia).
Kết quả tích cực của công tác điều hành chính sách tiền tệ đã góp phần kiểm soát tốt lạm phát và phù hợp với mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra. Tín dụng duy trì được tốc độ tăng trưởng khả quan.v
Tính chung 11 tháng, cả nước ghi nhận gần 178.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tổng số vốn đăng ký đạt 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động.
Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025 sáng 6/12, 11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu tăng 16,1%; nhập khẩu tăng 18,4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,53 tỷ USD.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,45% so với tháng trước chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão và giá nhiên liệu tăng.