Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra nghiêm túc

04/06/2024 - 20:22

 - Qua 2 ngày tổ chức, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (năm học 2024 - 2025) trên địa bàn tỉnh An Giang diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Theo đánh giá của giáo viên và thí sinh, đề thi năm nay bám sát chương trình, vừa sức và có sự phân hóa để chọn lọc thí sinh khá, giỏi và dự tuyển vào trường chuyên.

Khởi đầu nhẹ nhàng

Sáng 3/6, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (năm học 2024 - 2025) của An Giang khởi đầu với môn thi Ngữ văn, thời gian 120 phút. Ngay trước buổi thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Trần Thị Ngọc Diễm đến thăm, động viên cán bộ coi thi làm tốt nhiệm vụ và  động viên các thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên) làm bài đạt kết quả tốt… 

Theo ghi nhận sau môn thi đầu tiên là Ngữ văn, các thí sinh làm bài khá tốt. Cô Trần Thị C.T. (giáo viên dạy môn Ngữ văn lớp 9) cho biết, đề thi khá vừa sức, gồm 2 phần: Đọc hiểu (4 điểm) và làm văn (6 điểm). Đề thi nằm trong “vùng an toàn”, không có nội dung mới lạ. Ngữ liệu phần đọc hiểu không nằm ngoài sách giáo khoa như những năm trước, mà lấy từ phần chữ nhỏ nằm ở cuối truyện “Những ngôi sao xa xôi” (tác giả Lê Minh Khuê) trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9, tập 2. Tuy nhiên, dù là văn bản quen thuộc, nhưng ở 6 câu hỏi đọc hiểu, tính phân hóa năng lực học sinh rõ ràng, các câu hỏi kiến thức tiếng Việt và hiểu nghĩa của từ trong ngữ cảnh đòi hỏi học sinh phải hiểu bài, nắm chắc kiến thức để trả lời đúng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thị Ngọc Diễm động viên cán bộ coi thi và các thí sinh

“Đối với bài làm văn, yêu cầu nêu cảm nhận về cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và khát vọng đẹp đẽ của nhà thơ Thanh Hải qua đoạn thơ trích từ bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”. Đây là bài thơ hay, gần gũi với học sinh. Đề thi giới hạn 5 khổ thơ đầu. Thí sinh có kỹ năng làm bài, diễn đạt tốt, biết so sánh với các tác phẩm khác, liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống, thể hiện những suy nghĩ sâu sắc, có thể đạt trên 5 điểm (phần làm văn  6 điểm)” - cô Trần Thị C. T. chia sẻ thêm.

Phấn khởi với bài làm của mình, thí sinh Neáng Srây Noi (Trường THCS Trần Đại Nghĩa, xã An Cư, TX. Tịnh Biên) bày tỏ: “Đề thi Ngữ văn tương đối vừa sức với thí sinh, nhất là phần làm văn yêu cầu thể hiện cảm xúc với bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của nhà thơ Thanh Hải. Em đã chuẩn bị bài này nên khá tự tin. Ngoài ra, phần đọc hiểu tương đối phù hợp trình độ của em. Em nghĩ bản thân có thể làm đạt khoảng 70% yêu cầu đề thi”.

Chăm chú đợi con làm bài thi trong cái nắng gay gắt, anh Bùi Tấn An (ngụ xã Vĩnh Trung, TX. Tịnh Biên) tạm yên tâm khi thấy con lạc quan với môn thi đầu tiên. “Tôi thấy cháu học bài khá căng thẳng, với nỗi lo về môn Ngữ văn nên tôi luôn động viên con. Nghe con làm bài khả quan, tôi cũng vui mừng. Hy vọng cháu đạt kết quả tốt để hoàn thành mục tiêu được tuyển vào Trường THPT Chi Lăng” - anh An chia sẻ.

Đề thi bám sát chương trình

Nếu như đề thi môn tiếng Anh có phần “hơi dài”, nhiều câu mang tính phân loại thí sinh thì đề thi môn Toán không khó, chủ yếu là kiến thức căn bản, thuộc chương trình lớp 9, nên hầu hết thí sinh hoàn thành bài làm. Kết thúc buổi thi, nhiều em bày tỏ phấn khởi có thể đạt điểm trên trung bình. Những thí sinh này (thi ở các trường không chuyên) hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.        

Chiều 4/6, 2 Hội đồng thi THPT chuyên (vào Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, TP. Long Xuyên và Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa, TP. Châu Đốc) tiếp tục tổ chức thi các môn chuyên cho gần 1.600 thí sinh tham gia thi 9 môn chuyên. Đề thi các môn chuyên có khá nhiều câu hỏi phân loại cao để phân loại thí sinh. “Đề thi môn Toán khá khó, đòi hỏi phải vận dụng kiến thức và ôn tập kỹ mới có thể làm tốt. Mặc dù rất cố gắng nhưng em nghĩ có thể đạt 7 - 8 điểm” - em P.N.H. (thi vào Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu) chia sẻ.

Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang Trần Thị Ngọc Diễm, toàn tỉnh bố trí 37 hội đồng thi, sở đã huy động 2.593 người tham gia làm nhiệm vụ ở kỳ thi này. Toàn tỉnh có 22.033/22.186 thí sinh dự thi, đạt trên 99% trong tổng số thí sinh đăng ký. Sở GD&ĐT đã chủ động phối hợp các sở, ban, ngành liên quan để tổ chức tốt kỳ thi, như: Phối hợp Công an tỉnh, ngành điện lực, y tế và UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 37 hội đồng coi thi.  

“Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và hướng dẫn của sở, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Tuy nhiên, có 1 thí sinh bị thương tật, nên Hội đồng coi thi phải hỗ trợ ghi bài hộ theo lời đọc của thí sinh, có ghi âm và chứng kiến của công an theo quy định và có 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi nên bị đình chỉ thi…

Hội đồng chấm thi bắt đầu làm việc từ ngày 4/6 và tiến hành các khâu nhận bài từ các Hội đồng coi thi, sau đó tiến hành làm phách, chấm thi theo kế hoạch. Dự kiến, ngày 16/6 sẽ hoàn thành chấm thi, sau đó Ban Tuyển sinh cấp tỉnh sẽ tiến hành xét tuyển vào các trường theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh” - Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang Trần Thị Ngọc Diễm chia sẻ.

HỮU HUYNH - THANH TIẾN