Lan tỏa các phong trào thể thao quần chúng

10/02/2023 - 07:20

 - Năm 2023, ngành thể thao tỉnh tiếp tục phối hợp các cấp, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức tham gia các hoạt động thể dục - thể thao (TDTT). Đồng thời, huy động tốt các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tạo điều kiện cho người dân tập luyện; thường xuyên tổ chức nhiều giải thể thao, thu hút người dân tham gia, góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển…

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã triển khai nhiều giải pháp phát triển phong trào TDTT hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân. Đồng thời, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước, mừng Đảng - mừng Xuân và các ngày lễ lớn của dân tộc. Các hoạt động TDTT được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung đã thu hút đông đảo người dân tham gia.

Công tác tuyên truyền về vai trò, hiệu quả, ý nghĩa của luyện tập TDTT trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc người Việt Nam được chú trọng với các khẩu hiệu, như: “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”, “Hãy chung tay vì thể lực, tầm vóc con người Việt Nam”…

Phong trào thể dục - thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, thi đấu

Ngành thể thao tỉnh luôn quan tâm phát triển phong trào tập luyện TDTT trong lực lượng công nhân, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang, học sinh và quần chúng nhân dân gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Toàn tỉnh thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, góp phần đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe nhân dân. Các loại hình, nhóm, tổ, câu lạc bộ TDTT trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động thường xuyên và ngày càng phát triển đa dạng, hiệu quả, như: Thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, xe đạp, võ thuật, bơi lội… thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện. Qua đó, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, tăng cường sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Ngành thể thao An Giang luôn quan tâm, tích cực hỗ trợ chuyên môn thi đấu, tạo điều kiện khôi phục, bảo tồn và phát triển các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc. Tỉnh và các địa phương tổ chức thi đấu lồng ghép những môn thể thao dân tộc vào các dịp lễ, Tết, các kỳ đại hội TDTT, nhằm tạo sân chơi bổ ích, góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đến cuối năm 2022, tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên toàn tỉnh đạt 37,2% dân số (tăng 0,72% so cuối năm 2021 và đạt 100% kế hoạch), số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao đạt 35,2% (tăng 1,47% so cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch); 100% chiến sĩ công an và quân đội rèn luyện thân thể đạt tiêu chuẩn trong độ tuổi quy định, 82% công nhân, viên chức, lao động tham gia tập luyện TDTT; 100% số trường có giờ TDTT nội khóa và 86% số trường có giờ TDTT ngoại khóa.

Nhằm tạo sinh khí vui tươi, lành mạnh, thiết thực, bổ ích trong nhân dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn tỉnh tập trung tổ chức sôi nổi, rộng khắp các hoạt động thi đấu TDTT, thu hút đông đảo các vận động viên (VĐV) thi đấu và quần chúng nhân dân tham gia cổ vũ. Nổi bật: Giải quần vợt tỉnh An Giang mở rộng năm 2023, với sự tranh tài của gần 180 VĐV; Hội thao công nhân, viên chức, lao động mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão 2023, thu hút trên 800 VĐV tham gia thi đấu 7 môn (bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng, quần vợt, việt dã, bóng bàn) tại TP. Long Xuyên.

Thời gian tới, ngành thể thao tỉnh tiếp tục phối hợp các cấp, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tập luyện và thi đấu TDTT. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT, tổ chức nhiều giải TDTT ở cơ sở, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”…

TRUNG HIẾU

 

Liên kết hữu ích