Lan tỏa phong trào quần vợt

01/05/2025 - 07:08

 - Thời gian qua, phong trào quần vợt trên địa bàn tỉnh lan tỏa, thu hút đông đảo người chơi ở nhiều ngành nghề, lứa tuổi, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Dạo quanh các sân quần vợt vào sáng sớm và chiều tối, sẽ cảm nhận được không khí sôi nổi. Không đặt nặng chuyện thắng thua, miễn sao được cầm vợt tập luyện, thi đấu để tinh thần được thoải mái là mục tiêu chung của mọi người nơi đây. Trước đây, quần vợt được xem là môn thể thao “thời thượng” dành cho giới doanh nhân, người có điều kiện kinh tế, hầu như thuộc độ tuổi U40, U50… Hiện nay, phong trào tập luyện mở rộng đến nhiều đối tượng, lứa tuổi, ai thích đều có thể tham gia.

Đồng thời, nhiều sân quần vợt khang trang, hiện đại, bảo đảm tiêu chuẩn thi đấu, thường xuyên tổ chức giải đấu, giúp tay vợt tiến bộ nhanh, nâng cao trình độ thi đấu và chất lượng phong trào. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Hôm nào không khí tập luyện của mọi người trong sân cũng đều rất hăng say, phấn khởi. Mọi người còn tích cực tham gia giải thi đấu, giao lưu với các câu lạc bộ để học hỏi nâng cao kỹ thuật, chiến thuật thi đấu và sức khỏe”. Anh Trần Văn Hiệp (TP. Châu Đốc) cho biết: "Quần vợt là môn thể thao dễ luyện tập. Vào mỗi buổi chiều, tôi đều có mặt để tập luyện cùng anh em. Những buổi tập giúp tôi có thêm sức khỏe, tinh thần thoải mái".

Để thúc đẩy phong trào quần vợt phát triển, hàng năm, ngành thể thao các cấp trong tỉnh đều xây dựng phong trào luyện tập, phổ cập đến nhiều đối tượng tham gia, tổ chức giải đấu mở rộng cấp tỉnh và khu vực, thu hút đông đảo vận động viên tranh tài. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành còn đưa môn quần vợt vào chương trình hội thao, giải thể thao. Đặc biệt, các giải đấu giúp giới chuyên môn tuyển chọn vận động viên có trình độ cao, đại diện cho tỉnh tham gia giải đấu trong khu vực.

Nhiều người đến với quần vợt vì môn thể thao này mang lại sự thư giãn, gắn kết giữa bạn bè, đồng nghiệp, trên hết là sức khỏe. Bởi thế, dù kỹ thuật đánh bóng của họ chưa thật chuẩn, nhưng ai cũng rất hài lòng với những gì mình thể hiện trong sân. Chị Lê Thị Mỹ Ngọc (TP. Châu Đốc) chia sẻ: “Tôi rất thích thể thao. Một lần tình cờ xem các anh chị trong công ty chơi quần vợt, tôi liền đi học. Những ngày đầu làm quen, tôi thấy rất khó, nhất là cách cầm và điều khiển vợt, vì vợt khá nặng. Hai tay tôi bị căng cơ, đau ê ẩm. Bây giờ, tôi đã nắm được cách cầm vợt, nguyên tắc chơi. Mỗi ngày, tôi dành khoảng 1 - 2 tiếng cho môn này, vừa để giảm stress, vừa rèn luyện sức khỏe”.

 Luyện tập môn quần vợt hơn 3 năm nay, anh Nguyễn Tuấn Anh (TP. Long Xuyên) cho hay: “Thời gian đầu, tôi theo mấy người bạn tham gia tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe, nhưng rồi đam mê luôn bộ môn này. Môn quần vợt ngày càng thu hút đông đảo người chơi, vì vậy, cùng với việc tập luyện, tôi còn có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhiều người”.

Có thể thấy rằng, phong trào quần vợt lan tỏa rộng khắp, tạo điều kiện cho vận động viên gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao nói chung và phong trào quần vợt nói riêng trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

THANH THANH