Lan tỏa văn hóa đọc

28/04/2026 - 06:04

Hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần lan tỏa văn hóa đọc sách, báo trong cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026. Ảnh: KHÁNH MY

Với mục tiêu đưa sách đến gần hơn với người dân, nhất là thanh thiếu nhi, Thư viện tỉnh triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giới thiệu và phục vụ sách. Giám đốc Thư viện tỉnh Nguyễn Thị Thùy Trang cho biết, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang đậm giá trị văn hóa nhằm thu hút đông đảo bạn đọc tham gia. Nổi bật là hoạt động trưng bày sách, báo theo chủ đề kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026); các đầu sách về văn hóa đọc, kỹ năng sống, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ… Thư viện tỉnh còn tổ chức nhiều sân chơi bổ ích như cuộc thi “MC nhí - Lan tỏa văn hóa đọc”, cuộc thi vẽ tranh lên túi vải với chủ đề “Sách - Nguồn cảm hứng sáng tạo”; chương trình giao lưu, tọa đàm “Truyện Kiều trong đời sống văn hóa của cư dân Nam Bộ”.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là cuộc thi “MC nhí - Lan tỏa văn hóa đọc” với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”, thu hút 27 học sinh mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia. Các thí sinh thể hiện khả năng dẫn chương trình, thuyết trình và giới thiệu cuốn sách yêu thích, qua đó lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến bạn bè cùng trang lứa. Đoạt giải nhất cuộc thi, em Ong Trần Bảo Ngọc - học sinh lớp 5/1, Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Rạch Giá chia sẻ: “Cuộc thi mang lại cho em nhiều kiến thức bổ ích về sách và văn hóa đọc, giúp em rèn luyện kỹ năng thuyết trình và dẫn chương trình. Em cũng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều bạn có cùng sở thích đọc sách và làm MC”.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Vân - nguyên Hiệu trưởng Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi “MC nhí - Lan tỏa văn hóa đọc”, các thí sinh tham gia năm nay đều chuẩn bị chu đáo nội dung, thể hiện sự tự tin, sáng tạo và giàu cảm xúc. Đây là sân chơi bổ ích giúp học sinh phát huy khả năng giao tiếp, dẫn chương trình, góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách trong thiếu nhi, từng bước xây dựng văn hóa đọc trong trường học và xã hội.

Các hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam còn được tổ chức sôi nổi tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. Tại Trường Tiểu học A Tịnh Biên, phường Tịnh Biên, ngày hội sách trở thành không gian trải nghiệm thú vị giúp học sinh thêm yêu thích khám phá tri thức từ mỗi trang sách. Hơn 1.000 đầu sách thuộc nhiều thể loại như văn học thiếu nhi, truyện cổ dân gian, sách khoa học, kỹ năng sống… được sắp xếp khoa học, tạo không gian đọc thân thiện, gần gũi. Theo thầy Vi Kiến Phát - Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Tịnh Biên, việc xây dựng môi trường đọc sách thân thiện cho học sinh tiểu học là rất cần thiết, giúp các em hạn chế sự phụ thuộc vào thiết bị điện tử, phát triển tư duy, bồi dưỡng nhân cách và hình thành thói quen đọc sách từ sớm.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồn biên phòng trực thuộc cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Không gian đọc sách tại các đơn vị được bố trí khoa học, sinh động với nhiều đầu sách phong phú về chính trị, pháp luật, quân sự, lịch sử, văn học và kỹ năng sống. Nhiều đơn vị còn tổ chức trưng bày, giới thiệu sách theo chủ đề gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Binh nhì Phan Bảo Anh, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 cho biết: “Ấn tượng đầu tiên của tôi là hệ thống sách, báo rất đa dạng với nhiều nội dung thiết thực như sách pháp luật, lịch sử, quân sự, kỹ năng sống, các câu chuyện về truyền thống anh hùng của Quân đội và lực lượng bộ đội biên phòng. Mỗi cuốn sách giúp tôi học thêm nhiều điều bổ ích, phục vụ quá trình học tập, rèn luyện cũng như nâng cao nhận thức và trách nhiệm của quân nhân”.

Sách không chỉ là nguồn tri thức quý giá mà còn là cầu nối văn hóa, gắn kết cộng đồng. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, xây dựng thói quen đọc trong xã hội. Qua đó, từng bước hình thành môi trường văn hóa đọc lành mạnh góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

KHÁNH MY