Làng thạc sĩ trên đất cù lao

31/01/2024 - 21:09

 - Ở xã Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) nơi người dân đa số sống bằng nghề nông, suốt ngày vất vả mưu sinh nhưng nơi đây lại được mệnh danh là “Làng thạc sĩ xứ cù lao, hiếu học”. Bởi lẽ, ở vùng quê yên bình này có đến 6 tiến sĩ, 52 thạc sĩ.

Tinh thần hiếu học

Từ năm 2012 đến nay, hàng năm UBND xã và Hội Khuyến học xã đều tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đỗ đại học, cao đẳng và vinh danh học vị thạc sĩ, bác sĩ... 12 năm qua, xã Nhơn Mỹ có 1.116 em học sinh được tuyên dương thi đỗ đại học, cao đẳng, 6 tiến sĩ, 52 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa được vinh danh.

Với phương châm “Mỗi cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh ở các nhà trường là một hội viên khuyến học; mỗi dòng tộc là một phân hội khuyến học; mỗi khu dân cư, nhà trường là một chi hội khuyến học”. Đến nay, Hội Khuyến học xã có gần 4.680 gia đình học tập, 24 chi hội khuyến học dòng họ, đã xây dựng được 9 cộng đồng học tập ở 9 ấp, 6 đơn vị học tập ở 5 trường và trạm y tế xã, 43 chi hội khuyến học ở ấp, cơ sở thờ tự, tôn giáo, doanh nghiệp với hơn 4.800 hội viên.

Đây là con số ấn tượng ở vùng quê nông thôn. Rất nhiều dòng họ làm tốt công tác khuyến học, tiêu biểu như: Lương Văn Cù, Cao Văn Nguyệt, Cao Văn Ngọc, Nguyễn Tấn Tước, Chi hội khuyến học Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Thành Thu, Chi hội Khuyến học Phật giáo Hòa Hảo…

TS Phan Phước Toàn nhận Giấy khen đạt học vị tiến sĩ

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nhơn Mỹ Nguyễn Thành Thu tâm huyết: “Hàng năm, Hội Khuyến học xã vận động Quỹ Khuyến học từ 200 - 300 triệu đồng, hỗ trợ học sinh khó khăn và duy trì lễ tuyên dương học sinh đỗ đại học, cao đẳng và vinh danh học vị thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ nhằm biểu dương và hun đúc tinh thần học tập của các em”.

Rạng danh quê hương

Trở về từ TP. Hồ Chí Minh dự lễ tuyên dương, ThS Nguyễn Cao Kỳ (ấp Nhơn Lợi, xã Nhơn Mỹ) chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp Đại học công nghệ kỹ thuật hóa học năm 2019, em vào làm việc tại Công ty TNHH Aeon Việt Nam của Nhật Bản, với vai trò làm marketing và được tín nhiệm giữ chức trưởng phòng kinh doanh.

Vừa làm, em vừa tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành công nghệ kỹ thuật hóa học tại Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh năm 2023. Ngoài đi làm, em còn thỉnh giảng cho một trường đại học”.

Còn TS Phan Phước Toàn (ấp Nhơn An) vừa hoàn thành chương trình tiến sĩ ở Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) năm 2023, hiện là giảng viên Trường Đại học An Giang. Phước Toàn chia sẻ: “Nhà có truyền thống hiếu học, mẹ là giáo viên tiểu học, đã nghỉ hưu.

Là con duy nhất trong gia đình, sau khi tốt nghiệp đại học năm 2009, em ở lại trường công tác đến nay. Sau đó, học cao học ở Trường Đại học Cần Thơ, đến năm 2017 nộp hồ sơ nghiên cứu sinh ở Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh. Ba lần được vinh danh, em rất vinh dự, hạnh phúc, vì mình góp phần khuyến khích phong trào khuyến học ở địa phương”.

ThS Nguyễn Cao Kỳ nhận Giấy khen đạt học vị thạc sĩ

Phong trào xây dựng dòng họ khuyến học, gia đình hiếu học luôn được Hội Khuyến học xã duy trì và phát triển. Như gia đình bà Phan Thị Kim Liên (ấp Mỹ Thuận), chồng mất sớm nên bà vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm nông, bằng nghị lực và ý chí nuôi 4 người con đi học.

Không phụ lòng mẹ, 2 con gái đều tốt nghiệp thạc sĩ, 2 người con còn lại cũng là cử nhân, có việc làm ổn định. Hay gia đình ông Trần Văn Sĩ (ấp Nhơn Lợi), nguyên là giáo viên Trường THCS Phan Thành Long có 3 con đều là thạc sĩ và cả 3 con dâu, rể cũng là thạc sĩ. Gia đình ông Sĩ trở thành tấm gương hiếu học ở địa phương.     

Những cá nhân được vinh danh là những tấm gương hiếu học góp phần phát huy truyền thống hiếu học trong các gia đình, dòng họ ở xã Nhơn Mỹ và động viên, khuyến khích, bồi dưỡng nhân tài địa phương. Đáng khâm phục ở chỗ, cha mẹ dù vất vả đến mấy vẫn lo cho con ăn học, vì họ tâm nguyện: Học là con đường ngắn nhất để thoát nghèo.

Xã Nhơn Mỹ trở thành một mô hình điểm về xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khuyến học của An Giang, rạng danh quê hương anh hùng Chợ Mới. Phong trào khuyến học - khuyến tài ngày càng phát huy hiệu quả, ý chí vươn lên học tập của con em ngày một cao, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy tinh thần hiếu học trong cộng đồng và xã hội.

HẠNH CHÂU