
Cùng ngày, phát biểu trước Thượng viện Ấn Độ, Thủ tướng Modi khẳng định nước này đang tăng cường nỗ lực ngoại giao và điều hành kinh tế nhằm ứng phó toàn diện với tác động lan rộng của xung đột tại Tây Á, vốn đã kéo dài hơn 3 tuần và gây ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
Ấn Độ đã đẩy mạnh tiếp xúc ngoại giao với các bên liên quan, bao gồm các nước vùng Vịnh, Iran, Israel và Mỹ, nhằm thúc đẩy giảm leo thang căng thẳng, khôi phục hoạt động hàng hải và bảo đảm an toàn cho các tuyến thương mại quốc tế. New Delhi cũng kiên quyết phản đối các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự và hệ thống năng lượng.
Song song với nỗ lực đối ngoại, Chính phủ Ấn Độ triển khai hàng loạt biện pháp trong nước nhằm củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế, bao gồm đa dạng hóa nguồn nhập khẩu năng lượng (từ 27 lên 41 quốc gia), tăng cường dự trữ dầu chiến lược (trên 5,3 triệu tấn và tiếp tục mở rộng), duy trì nguồn cung xăng dầu, khí đốt và phân bón, cũng như bảo đảm ổn định thị trường nội địa.
Chính phủ Ấn Độ cũng thành lập các nhóm công tác liên bộ và nhóm đặc trách về chuỗi cung ứng, năng lượng và lạm phát nhằm kịp thời xử lý các rủi ro phát sinh. Các biện pháp bảo vệ an sinh xã hội, hỗ trợ nông dân và kiểm soát đầu cơ, tích trữ hàng hóa thiết yếu cũng được đẩy mạnh trong bối cảnh áp lực giá cả gia tăng.
Thủ tướng Modi nhấn mạnh Ấn Độ sẽ kiên trì cách tiếp cận “toàn chính phủ”, kết hợp ngoại giao, điều hành kinh tế và tăng cường tự chủ chiến lược, nhằm giảm thiểu tác động trước mắt và nâng cao khả năng ứng phó với các cú sốc toàn cầu trong dài hạn.
R.G