LHQ đối mặt khủng hoảng kép trong hoạt động nhân đạo

17/06/2025 - 08:42

Liên hợp quốc (LHQ) đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong công tác cứu trợ nhân đạo, khi các đoàn xe viện trợ ngày càng trở thành mục tiêu tấn công ở các vùng xung đột, trong khi nguồn tài trợ suy giảm buộc cơ quan về người tị nạn phải cắt giảm hàng nghìn nhân sự trên toàn cầu.

Chú thích ảnh

Xe tải chở hàng viện trợ tại cửa khẩu Kerem Shalom ở biên giới Israel và Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ngày 16/6, Báo cáo viên đặc biệt về quyền được hưởng lương thực, ông Michael Fakhri, đã kêu gọi triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình hộ tống thường xuyên các đoàn xe cứu trợ nhân đạo đến các điểm nóng như Sudan và Dải Gaza, nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên cứu trợ và duy trì chuỗi phân phối viện trợ. Ông cảnh báo rằng nếu không có hành động quốc tế quyết đoán, hoạt động cứu trợ nhân đạo có thể bị đình trệ hoàn toàn.

Lời kêu gọi được đưa ra chỉ hai tuần sau vụ tấn công nhằm vào đoàn xe viện trợ của LHQ tại Sudan khiến 5 nhân viên thiệt mạng. Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric đã lên án vụ việc là “khủng khiếp” và yêu cầu các bên liên quan đảm bảo an toàn cho nhân viên cứu trợ.

Cùng lúc đó, Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết họ đã buộc phải cắt giảm khoảng 3.500 vị trí nhân sự sau khi các nhà tài trợ quốc tế cắt giảm viện trợ. Người đứng đầu UNHCR, ông Filippo Grandi tuyên bố tổ chức này sẽ tập trung vào các hoạt động có tác động lớn nhất, với cơ cấu tinh gọn hơn.

Theo UNHCR, việc không gia hạn hợp đồng tạm thời và cắt giảm các vị trí cố định đã giúp giảm chi phí nhân sự khoảng 30%. Tuy nhiên, quyết định này cũng phản ánh khó khăn ngày càng lớn của các tổ chức nhân đạo trong bối cảnh nhiều cuộc khủng hoảng kéo dài nhưng nguồn lực hỗ trợ quốc tế không theo kịp.

Theo TTXVN