Ông Guterres cho biết một lực lượng do ông thành lập hồi tháng 3 để giải quyết cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đã nỗ lực phát triển một cơ chế tạo dựng lòng tin có thời hạn giữa các bên, tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu thường được vận chuyển qua eo biển này.
Mục đích của cơ chế này nhằm giảm thiểu rủi ro tức thời, hỗ trợ vận chuyển có trật tự và giúp xây dựng lại lòng tin cần thiết cho ngoại giao cũng như giảm leo thang căng thẳng.
Cơ chế này sẽ không có quyền cấp phép đi qua eo biển Hormuz, hoặc thay đổi quyền hay nghĩa vụ của bất kỳ quốc gia thành viên nào theo luật quốc tế. Quyết định chủ quyền vẫn hoàn toàn thuộc về các quốc gia thành viên tham gia. Liên hợp quốc sẽ đóng vai trò là bên trung gian hòa giải trung lập.
Liên hợp quốc kỳ vọng đây sẽ là bước đi thực tế đầu tiên và là minh chứng cho thấy ngay cả trong bối cảnh xung đột, vẫn có thể giảm thiểu rủi ro, bảo vệ dân thường và đảm bảo sự lưu thông của các hàng hóa thiết yếu.
R.G