Liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

12/05/2023 - 13:57

Ngày 12/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa đấu tranh thành công chuyên án HT 1122, khống chế bắt giữ một đối tượng trên đường vận chuyển trái phép 2 bánh heroin, 2 kg ma túy dạng đá và 200 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 40 phút ngày 10/5, trên tuyến Quốc lộ 8A, (thuộc địa bàn thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn), lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh), mật phục bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ hướng cửa khẩu Cầu Treo về nội địa. Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bánh heroin, 2 kg ma túy dạng đá và 200 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận tên là Hoàng Văn Hòa (sinh năm 1975, trú tại Thị trấn Đồng Mô, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) vận chuyển số ma túy nói trên cho một người đàn ông ở Hà Nội (không rõ danh tính) để lấy 20 triệu đồng tiền công.

Đối tượng Khăm Xay Nhạ Ban cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 7/5, tại vực tràn Khe Lét (thuộc địa phận thôn 11, xã Sơn Hồng), lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an huyện Hương Sơn) chủ trì phối hợp với Công an xã Sơn Hồng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phát hiện và bắt giữ đối tượng Khăm Xay Nhạ Ban khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua khám xét người và hành lý, lực lượng chức năng thu giữ 2 bánh heroin, 2 điện thoại di động và một số tang vật có liên quan.


Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Khăm Xay Nhạ Ban khai nhận vận chuyển thuê số heroin nói trên cho một đối tượng người Lào sang Việt Nam để lấy tiền công 500 USD.

Theo TTXVN