Lời khai ban đầu của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lào Cai

30/06/2023 - 10:14

Nguyễn Văn Tuấn khai mang dao vào một tiệm vàng rồi đe dọa chủ tiệm, sau đó lấy đi hơn 20 cây vàng. Sau khi trở về nhà, Tuấn mang vàng giấu vào trong các thùng rượu.

Ngày 30/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 19h20 ngày 29/6, Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã truy bắt thành công nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại tổ dân phố số 1, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Nghi phạm Tuấn bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: CACC

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi, ở xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng) bị công an bắt giữ sau 7 giờ gây án.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận là công nhân xưởng DCP của Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Sau khi cướp được vàng, Tuấn mang về nhà rồi cất giấu trong các thùng rượu của gia đình.

Số vàng cướp được nghi phạm mang về nhà cất giấu. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cướp tiệm vàng tại tổ dân phố số 1, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố tập trung truy xét theo dấu vết nóng, với mục tiêu truy bắt đối tượng sớm nhất nhằm ổn định tình hình.

Cơ quan công an nhận định, đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản đi xe máy màu đen không có biển số, đeo găng tay, khẩu trang và đội mũ bảo hiểm che kín mặt, mang theo dao búa vào đập tủ kính của tiệm vàng để cướp tài sản.

Lực lượng chức năng sau đó đã rà soát gần 100 đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ và đối tượng lưu động trên địa bàn cũng như các địa bàn giáp ranh.

Sau khi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai huy động gần 100 cán bộ chiến sỹ phong tỏa khu vực nghi vấn để rà soát.

Tang vật và hung khí cơ quan công an thu giữ được. Ảnh: CACC

Đến 19h20 cùng ngày, công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tuấn cùng toàn bộ công cụ, phương tiện gây án.

Theo Vietnamnet