Lồng ghép tuyên truyền từ một hội thi

31/08/2023 - 05:35

 - Hòa cùng không khí sôi nổi hưởng ứng sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và tỉnh, Sở Tư pháp An Giang tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Lồng ghép trong hội thi là thông điệp về bảo vệ môi trường, được cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp thể hiện sinh động, hiệu quả.

Hội thi hướng đến giáo dục truyền thống cách mạng, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng của công tác giáo dục.

Bên cạnh chuẩn bị nội dung về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đội dự thi còn tìm hiểu Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; lịch sử 78 năm ngành tư pháp Việt Nam. 

Các đội dự thi còn tìm hiểu quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; đưa ra ý tưởng, sáng kiến, giải pháp tái chế rác thải; nâng cao nhận thức đoàn viên công đoàn, chi đoàn, công chức, viên chức và người lao động ngành tư pháp về phòng, chống rác thải nhựa; chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu; ngăn chặn, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do sản phẩm nhựa dùng 1 lần và túi ny-lon khó phân hủy gây ra, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học. Đây còn là dịp để đoàn viên công đoàn, chi đoàn, công chức, viên chức, người lao động ngành tư pháp giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

12 đội thi (gồm 11 huyện, thị xã, thành phố và Sở Tư pháp) quy tụ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp, phòng tư pháp; công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã. Giám đốc Sở Tư pháp An Giang Cao Thanh Sơn (Trưởng ban tổ chức hội thi) cho biết, hội thi được chuẩn bị chu đáo, cùng sự nhiệt tình hưởng ứng của đội thi, cổ động viên.

Đối với phần thi “Tự giới thiệu”, các đội nêu chủ đề hội thi rõ ràng, xuyên suốt; diễn đạt tốt, trình bày lưu loát, kết hợp các loại hình văn nghệ (hát, vè, tiểu phẩm...). Ngoài ra, thông qua câu hát, hò, vè, các đội giới thiệu danh lam thắng cảnh địa phương, nét nổi bật trong hoạt động tư pháp địa phương.

“Đối với phần thi “Trả lời nhanh”, các đội chuẩn bị tốt, chịu khó đầu tư, tìm hiểu quy định, trả lời đúng câu hỏi. Đối với phần thi “Năng khiếu”, các đội sử dụng hình thức thuyết trình kết hợp biểu diễn sản phẩm tái chế bảo vệ môi trường.

Nhiều sản phẩm thể hiện được tính năng mới, ứng dụng thực tiễn, như: Ý tưởng sưu tập túi tái chế từ băng-rôn đã qua sử dụng (TP. Châu Đốc), vừa tiện lợi lại bảo đảm an toàn, vệ sinh; bộ trang phục 4 mùa (huyện Phú Tân) góp phần chung tay đánh bại ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa; tái chế chai nhựa, túi ny-lon thành vật dụng quen thuộc (hộp đựng bút, bình hoa…) của huyện Thoại Sơn, Sở Tư pháp rất thiết thực và dễ thực hiện; sản phẩm thời trang từ bọc ny-lon (huyện Châu Thành, TP. Long Xuyên) truyền tải thông điệp hạn chế sử dụng túi ny-lon trong sinh hoạt, giảm thiểu rác thải vô cơ ra môi trường...” - ông Cao Thanh Sơn chia sẻ.

Vui mừng khi đạt thứ hạng cao, Phó Trưởng phòng Tư pháp TP. Long Xuyên Nguyễn Thị Trúc Hồng (đội thi Phòng Tư pháp TP. Long Xuyên) bộc bạch: “Kết quả là điều đáng tự hào với toàn đội. Tuy nhiên, kiến thức chúng tôi nhận được qua hội thi đáng trân quý hơn, giúp cán bộ, công chức tự nghiên cứu, học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức về các vị lãnh tụ kính yêu.

Tự hào là người con trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức thắng, công chức tư pháp - hộ tịch TP. Long Xuyên quyết tâm nỗ lực, phấn đấu hết sức mình trong học tập và công tác. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, sắp tới đơn vị đẩy mạnh tham mưu UBND thành phố triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành, gắn với việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Công chức thường xuyên tiếp dân để giải quyết thủ tục hành chính thì càng phải học nhiều hơn nữa, giữ gìn bản chất, phong cách người cán bộ gần dân, tận tụy với dân”.

Hội thi nhằm hưởng ứng sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh An Giang: Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023); 78 năm Ngày truyền thống ngành tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2023); 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) và 54 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2023); tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028...

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi Phòng Tư pháp TP. Long Xuyên; giải nhì Văn phòng Sở Tư pháp; giải ba Phòng Tư pháp huyện Chợ Mới; giải khuyến khích được trao cho các đội còn lại.

 

KIM THẢO