Lực lượng quân đội Ấn Độ và Pakistan tiếp tục đấu súng ở Kashmir

27/04/2025 - 19:23

Quân đội Ấn Độ ngày 27/4 cho biết đã xảy ra vụ nổ súng "vô cớ" bằng vũ khí nhỏ "do Pakistan khởi xướng" dọc theo Ranh giới kiểm soát, "buộc phía Ấn Độ phải đáp trả hiệu quả bằng vũ khí nhỏ phù hợp."

Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ tuần tra dọc đường Ranh giới kiểm soát phân chia khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ tuần tra dọc đường Ranh giới kiểm soát phân chia khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Quân đội Pakistan và Ấn Độ đã đấu súng ở Kashmir đang tranh chấp trong đêm 26/4 - đêm thứ ba liên tiếp, khi mối quan hệ giữa hai đối thủ sở hữu vũ khí hạt nhân đã lao dốc xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Ngày 27/4, quân đội Ấn Độ cho biết đã xảy ra vụ nổ súng "vô cớ" bằng vũ khí nhỏ "do Pakistan khởi xướng" dọc theo Ranh giới kiểm soát (LOC) ngăn cách hai nước. Hành động này đã buộc quân đội Ấn Độ phải đáp trả hiệu quả bằng vũ khí nhỏ phù hợp.

Pakistan vẫn chưa xác nhận vụ đấu súng mới nhất này.

Ấn Độ đã cáo buộc Pakistan hỗ trợ "chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới" sau khi những tay súng thực hiện vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào dân thường hôm 22/4 ở Kashmir, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống trong một phần tư thế kỷ, làm 26 người thiệt mạng.

Islamabad đã phủ nhận mọi sự liên quan, gọi những nỗ lực gắn Pakistan với vụ tấn công là "phù phiếm" đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào của Ấn Độ.

Cảnh sát Ấn Độ đã phát lệnh truy nã ba người đàn ông, gồm hai người Pakistan và một người Ấn Độ, mà họ cho là thành viên của nhóm Lashkar-e-Taiba, có trụ sở tại Pakistan.

Lashkar-e-Taiba nằm trong danh sách tổ chức khủng bố của Liên hợp quốc. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã chuyển giao trách nhiệm điều tra vụ tấn công cho Cơ quan Điều tra Quốc gia nước này.

Nga, Trung Quốc có thể tham gia điều tra vụ khủng bố ở Kashmir

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif nói với hãng RIA Novosti rằng Nga và Trung Quốc có thể tham gia cuộc điều tra quốc tế về vụ tấn công khủng bố ở Jammu và Kashmir.

Ông Asif nhấn mạnh: "Tôi cho rằng Nga, Trung Quốc hoặc thậm chí các nước phương Tây có thể đóng vai trò rất, rất tích cực trong cuộc khủng hoảng này.

Họ thậm chí có thể thành lập một nhóm điều tra được giao nhiệm vụ tìm hiểu xem liệu Ấn Độ hay ông Modi đang nói dối hay đang nói sự thật. Hãy để một nhóm điều tra quốc tế làm rõ việc này."

Sau vụ tấn công xảy ra tại Jammu và Kashmir hôm 22/4, Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ đã quyết định cắt giảm nhân sự tại các Đại sứ quán của Ấn Độ và Pakistan tại nước còn lại, đình chỉ Hiệp ước về nguồn nước Indus và đóng cửa khẩu biên giới trên bô duy nhất đang hoạt động giữa hai nước./.

Theo Vietnam+