Man City mơ thống trị Ngoại hạng Anh

28/12/2021 - 08:19

Chỉ có đôi chút khác biệt ở giải đấu năm ngoái khi vô địch lượt đi là Liverpool nhưng đội giành chiến thắng toàn mùa lại là đại kình địch Man City.

Có lẽ đó cũng là thời điểm khởi đầu cho một chu trình thống trị mới của Man City - đội bóng 3 lần giành ngôi vô địch làng cầu Anh trong 4 năm qua. Sau khởi đầu chệch choạc ở mùa giải năm nay, đoàn quân của Pep Guardiola đã nhanh chóng trở lại quỹ đạo, bỏ lại sau lưng bóng dáng của những Tottenham, Man United đầy tham vọng rồi mới nhất là cả Chelsea lẫn Liverpool - 2 thế lực hùng mạnh từng tuyên bố sẽ khuất phục mọi đối thủ ở cuộc đua vô địch mùa này.

Với việc đánh bại Leicester bằng tỉ số 6-3 ở vòng đấu cuối của lượt đi đêm 26-12, Man City xem như đã góp sức tạo nên trận đấu có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Giải Ngoại hạng Anh ở ngày Lễ tặng quà (Boxing Day). Cũng thật khó có thể tưởng tượng đội bóng không có một trung phong đích thực nhưng chỉ trong vòng 9 ngày đã kịp tạo nên 3 cơn mưa bàn thắng vô cùng ấn tượng, sau khi đè bẹp Leeds United 7-0 và đánh bại Newcastle 4-0.

Man City trên đường chinh phục các kỳ tích. Ảnh: REUTERS

Chỉ phải đối đầu cùng tân binh Brentford ở vòng đấu tới, Man City gần như chắc chắn sẽ có chiến thắng thứ 36 trong một năm, vượt xa kỷ lục thắng 33 trận mà Liverpool tạo dựng từ năm 1982. Brentford cũng có thể tiếp tục trở thành chứng nhân lịch sử cho một kỷ lục mới nếu họ… thất bại trên sân nhà rạng sáng 30-12, tạo cơ hội để Man City giành chiến thắng thứ 19 trên sân khách trong năm 2021, phá kỷ lục tồn tại đã 61 năm của Tottenham! 

Mùa giải hiện tại, "The Citizens" đã thắng 15/19 trận đã đấu, trong đó, chiến thắng 6-3 trước Leicester là trận thắng thứ 9 liên tiếp của Man City kể từ lần thất bại 0-2 dưới tay Crystal Palace hồi tháng 10.

Trước thềm mùa giải mới, Man City khuấy động thị trường chuyển nhượng bằng bản hợp đồng "bom tấn" trị giá 100 triệu bảng, đưa tiền vệ Jack Grealish từ Aston Villa về sân Etihad. Sự hiện diện của tuyển thủ người Anh thật ra chỉ góp phần nâng chất đội bóng vốn đã đầy các ngôi sao bởi thành công cho đến nay của Man City lại phụ thuộc nhiều vào những gương mặt quen thuộc như Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Aymeric Laporte, Ruben Dias, Kevin de Bruyne, Raheem Sterling…

Guardiola có một đội hình mạnh lại không bị tàn phá bởi dịch Covid-19 đủ khiến cho cả Giải Ngoại hạng Anh phải ghen tị. Tất cả đang tạo nên dấu ấn đậm nét về một Man City công thủ toàn diện, luôn ra sân với chiến thuật hiệu quả, dồn ép các đội bóng nhỏ và buộc những đối thủ lớn phải vất vả để không thua. 

Với phong độ ổn định và lối chơi đậm chất hủy diệt, Man City đang khiến cho cả sân cỏ xứ sương mù lẫn châu Âu phải lo ngại. Đây là tín hiệu tích cực ở mùa giải mà "The Citizens" đặt hy vọng chinh phục mọi danh hiệu đỉnh cao.

Theo ĐÔNG LINH (Người lao động)