Năm 2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú xin chủ trương thành lập Nhóm Thiện nguyện Hy Vọng, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân nghèo, người gặp nghịch cảnh ở địa phương bằng nguồn tự nguyện đóng góp của cán bộ, đảng viên (100.000 đồng/tháng/thành viên), sự hỗ trợ của nhà hảo tâm. Năm 2024, nhóm huy động 49 triệu đồng của thành viên; vận động 11,3 triệu đồng, 190kg gạo, một số thùng mì, nhu yếu phẩm. Qua đó, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 33 lượt bệnh nhân nghèo, người yếu thế; hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện mua thuốc khám bệnh cho bệnh nhân nghèo. Nhân dịp khai giảng năm học 2024 - 2025, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú Nguyễn Văn On (Trưởng nhóm Thiện nguyện Hy Vọng) vận động người thân, bạn bè 25 triệu đồng, hỗ trợ 29 học sinh nghèo mua sắm dụng cụ học tập.
Bằng tấm lòng thiện nguyện, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", dù thành lập chưa lâu, nhưng Nhóm Thiện nguyện Hy Vọng thường xuyên làm tốt mục tiêu hỗ trợ người khó khăn bị bệnh tật, nhất là đối với trường hợp gặp nghịch cảnh. Ngày 21/12/2024, nhóm phối hợp Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Trường, Ban Giám hiệu Trường THCS Vĩnh Trường hỗ trợ cháu Lê Gia Hân (học sinh lớp 9A1) số tiền 2 triệu đồng điều trị bệnh, cùng 10kg gạo. Lê Gia Hân mồ côi cha mẹ, thường bị bệnh, sống với bà ngoại. Cách đây không lâu, bà ngoại qua đời, em sống một mình, nhờ sự giúp đỡ của người thân và bà con lân cận.
Ngày 24/7/2024, nhóm phối hợp Đảng ủy, UBND, Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Lộc hỗ trợ 2 triệu đồng cho em Phạm Văn Nở (sinh năm 2003, ngụ ấp Vĩnh Phát) bị bệnh bại não từ khi mới sinh ra. Nở là con ông Phạm Văn Dư (bộ đội phục viên), một hộ khó khăn, làm thuê sinh nhai. Cách đây 7 năm, vợ ông Dư mang bệnh tai biến nặng, qua đời. Nở không tự chăm sóc cho bản thân, thường lên cơn động kinh, nên ông Dư ở nhà chăm sóc con.
Đầu tháng 1/2025, nhóm phối hợp UBND thị trấn An Phú, Ban Nhân dân khóm An Hưng thăm hỏi, hỗ trợ 2 triệu đồng cho ông Đinh Văn Giúp (sinh năm 1966) bị tai nạn giao thông, điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh. Ông Giúp là bộ đội tình nguyện ở chiến trường Campuchia, hộ cận nghèo, thường chạy xe Honda nuôi gia đình. Hiện nay, vợ ông đang bị bệnh tiểu đường nặng, không thể lao động, lại còn nuôi nấng, chăm lo 2 đứa con, trong đó, 1 cháu bị bệnh thiểu năng. Gần đây, nhóm tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho 15 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú (trị giá 9 triệu đồng), gồm: Tiền mặt 500.000 đồng/người; đường, sữa, bánh.
Ông Nguyễn Văn On cho biết, hiện tại nhóm có 56 thành viên là cán bộ, đảng viên của huyện, nhà hảo tâm ở địa phương. Các khoản thu, chi đều công khai, cập nhật trên nhóm Zalo. Năm 2025, nhóm tiếp tục thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bà con nghèo, người khó khăn đang điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện; giúp đỡ người không may bị bệnh tật, người gặp nghịch cảnh. Nhóm tiếp tục phát triển thành viên, kêu gọi nhà hảo tâm mở rộng hơn nữa tinh thần thiện nguyện, mang lại niềm hy vọng cho bà con nghèo, người yếu thế.
Nhóm Thiện nguyện Hy Vọng vừa được tỉnh xét là điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc triển khai thực hiện mô hình thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm cá nhân, hộ gia đình, người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng trong nâng cao đời sống Nhân dân, tạo điều kiện để người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, rất cần nhân rộng, phát triển đa dạng mô hình xã hội từ thiện, đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ người yếu thế trên địa bàn.
N.R