
Mặt trăng có thể trở thành "tường lửa" bảo vệ Trái đất khỏi sinh vật ngoài hành tinh - Ảnh: NASA/REUTERS
Đề xuất được gửi cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) trong bối cảnh các cơ quan vũ trụ và doanh nghiệp tư nhân chuẩn bị thực hiện ngày càng nhiều sứ mệnh thu thập mẫu vật từ Mặt trăng, sao Hỏa và các thiên thể khác.
Các nhà nghiên cứu cho rằng dù chưa có bằng chứng về sự tồn tại của sự sống ngoài Trái đất, việc chuẩn bị trước là cần thiết, theo trang Yahoo News ngày 6/10.
Một vi sinh vật ngoài hành tinh, nếu tồn tại và có khả năng thích nghi với môi trường Trái đất, về lý thuyết có thể gây những hậu quả khó lường.
Ông Frederick I. Moxley, đồng tác giả nghiên cứu và làm việc tại Phòng thí nghiệm Phân tích và nghiên cứu mối đe dọa chiến lược tại bang Idaho (Mỹ), cho rằng các chiến lược bảo vệ hành tinh hiện nay chưa theo kịp tốc độ khám phá không gian và những rủi ro có thể xuất hiện khi đưa mẫu vật ngoài Trái đất về nhà.
Theo đề xuất, thay vì đưa mẫu vật trực tiếp về Trái đất, tàu vũ trụ sẽ chuyển chúng đến một cơ sở nghiên cứu được xây dựng trên Mặt trăng.
Tại đây, robot sẽ thực hiện các bước phân tích ban đầu, hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp của con người với mẫu vật.
Nếu phát hiện một sinh vật hoặc vật chất có đặc tính bất thường, chúng có thể tiếp tục được giữ lại trên Mặt trăng thay vì đưa xuống Trái đất.
Mặt trăng cách Trái đất gần 384.000km và không có sinh quyển như Trái đất. Những đặc điểm này khiến Mặt trăng trở thành một "tường lửa" tự nhiên, tạo thêm một lớp bảo vệ cho hành tinh chúng ta.
Ý tưởng trên không xuất phát từ bằng chứng cho thấy sinh vật ngoài hành tinh tồn tại mà dựa một phần vào những bài học về các loài xâm lấn trên Trái đất.
Giáo sư sinh học Anthony Ricciardi, đồng tác giả nghiên cứu và là chuyên gia về sinh vật xâm lấn tại Đại học McGill (Canada), cho biết lịch sử đã nhiều lần chứng minh một loài được đưa đến môi trường mới có thể phát triển ngoài kiểm soát, gây những tác động lâu dài và không thể đảo ngược đối với hệ sinh thái.
Nhóm nghiên cứu cảnh báo những kịch bản cực đoan, chẳng hạn tàu chở mẫu vật bị nhiễm bẩn rơi xuống Trái đất hoặc phi hành gia vô tình mang theo vi sinh vật chưa biết.
Tuy nhiên, đây mới là đề xuất chính sách, không phải kế hoạch của NASA.
Nghiên cứu đăng trên tạp chí Ambio.
Theo Tuoitre.vn