Mọi vắc-xin đều giảm tỷ lệ tử vong

06/08/2021 - 07:46

Trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Delta gia tăng tại châu Âu và nhiều nơi trên khắp thế giới, Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) ngày 4-8 ra tuyên bố chung khẳng định hiệu quả của việc tiêm đầy đủ vắc-xin ngừa Covid-19. EMA và ECDC nhấn mạnh, việc tiêm đầy đủ với bất kỳ vắc-xin nào đã được cấp phép sử dụng tạo ra mức độ bảo vệ cao và giảm tỷ lệ tử vong do vi-rút gây Covid-19, gồm cả biến thể Delta.

Các nhân viên tại một trung tâm y tế ở bang Utah của Mỹ. Ảnh REUTERS

Cùng ngày, Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ khẩn cấp vắc-xin cho Mỹ Latin và Caribe, nơi số ca bệnh tăng mạnh, nhưng chỉ 18% dân số khu vực được tiêm phòng đầy đủ.

Giám đốc PAHO Carissa Etienne báo động rằng, số ca tử vong do Covid-19 tại lục địa châu Mỹ đã vượt 2 triệu người, trong đó 1,5 triệu ca là ở khu vực Mỹ Latin và Caribe. PAHO hoan nghênh đề xuất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về việc hoãn tiêm liều thứ 3 để có thêm vắc-xin thực hiện mục tiêu ít nhất 10% dân số mỗi nước được tiêm phòng.

Trong bối cảnh biến thể Delta tiếp tục lây lan phức tạp, các nhà khoa học lại cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các chủng mới có thể xuất hiện. TTXVN dẫn nhận định của Giám đốc Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci dự báo, số ca mắc Covid-19 tại Mỹ có thể tăng gấp đôi trong vài tuần tới và các biến thể mới nguy hiểm hơn biến thể Delta có thể xuất hiện. Giáo sư Nancy Baxter, thuộc Ðại học Melbourne, cho rằng người nhiễm biến thể Delta có khả năng phải điều trị tích cực, thậm chí là tử vong, cao gấp ít nhất hai lần so với người nhiễm biến thể khác.

Tại Indonesia, số ca nhiễm biến thể Delta hiện chiếm gần 76% số ca mắc hằng ngày. Tiến sĩ Koesmedi Priharto, thuộc lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19, cảnh báo tốc độ lây lan cũng do hành vi của con người. Chính phủ Indonesia đang ráo riết triển khai chương trình tăng gấp hai tốc độ tiêm chủng với mục tiêu tiêm 2 triệu liều vắc-xin mỗi ngày. Trong cuộc hội đàm ngày 5-8 giữa các Bộ trưởng Ngoại giao hai nước, phía Pháp cam kết hỗ trợ 3 triệu liều vắc-xin cho Indonesia, dự kiến từ cuối tháng này. Trước đó, Mỹ thông báo giải ngân khoản viện trợ trị giá 81,6 triệu USD giúp Indonesia xử lý đại dịch.

Trong khi đó, nhiều nước châu Á tiếp tục gồng mình chống chọi dịch Covid-19. Thái Lan thông báo có ca mắc Covid-19 mức cao mới, với 20.920 bệnh nhân được ghi nhận ngày 5-8. Hàn Quốc có 1.776 ca mới, trong khi Ấn Ðộ thông báo thêm 42.982 ca. Tại Australia, số ca bệnh theo ngày tại bang New South Wales (NSW) cũng xác lập mức cao nhất kể từ đầu mùa dịch.

Theo Nhân Dân