
Chiếc xe buýt bị phá hủy do xung đột tại thành phố Omdurman, Sudan ngày 10/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Theo thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Hoàng tử Saudi Arabia Faisal bin Farhan thống nhất quan điểm về việc quân đội Sudan và RSF phải nhanh chóng nối lại hòa đàm, bảo vệ dân thường, mở các hành lang nhân đạo và khôi phục chính quyền dân sự.
Lời kêu gọi được đưa ra sau khi quân đội Sudan hồi đầu tháng này tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thủ đô Khartoum từ RSF.
Số liệu thống kê của Liên hợp quốc (LHQ) cho thấy cuộc xung đột tại Sudan nổ ra từ ngày 15/4/2023 đến nay đã làm hàng chục nghìn người thiệt mạng, hơn 12 triệu người phải di tản và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn.
Trong một diễn biến liên quan, nhật báo Guardian (Anh) đưa tin một hội nghị về xung đột ở Sudan sẽ được tổ chức tại thủ đô London vào ngày 15/4 với sự tham gia của các ngoại trưởng từ gần 20 nước. Tại hội nghị, các nhà ngoại giao hàng đầu sẽ tập trung vào việc thúc đẩy các phe phái xung đột ở Sudan tiến gần hơn đến hòa bình. Hội nghị do Pháp và Đức đồng tổ chức, nhân dịp đánh dấu 2 năm xung đột giữa quân đội Sudan và RSF.
Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế cùng ngày lên án việc RSF sử dụng bạo lực tình dục tràn lan trong cuộc xung đột ở Sudan, đồng thời báo cáo về các trường hợp nô lệ tình dục và hiếp dâm tập thể. Theo báo cáo, các vụ bạo lực tình dục xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 4/2023 - 10/2024 tại 4 bang của Sudan, bao gồm các khu vực Darfur, Khartoum và Gezira.
Trong khi đó tại Nam Sudan, LHQ cho biết gần 7,7 triệu người đã phải đối mặt với nạn đói ở cấp độ khủng hoảng. Nhiều người ở vùng Đông Bắc vốn bất ổn của nước này đã bị ảnh hưởng do các cuộc đụng độ xảy ra gần đây.
Theo Chương trình Lương thực thế giới (WFP), 7,7 triệu người Nam Sudan đang phải đối mặt với nạn nói cấp độ 3, được định nghĩa là "khủng hoảng, khẩn cấp hoặc thảm khốc". Con số này gần đạt mức cao kỷ lục.
Theo một người phát ngôn của WFP, khoảng 63.000 người được xác định là ở mức nghèo đói cao nhất và 2,53 triệu người thuộc mức thấp hơn, hầu hết ở khu vực Đông Bắc Upper Nile. Đây là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do xung đột leo thang, với một triệu người phải đối mặt với mức độ đói cao.
Theo TTXVN