
Hiện trường vụ xả súng ở Washington, D.C., ngày 26/11/2025. Ảnh: Getty Images
Theo kênh RT, Mỹ đã đình chỉ xử lý tất cả yêu cầu nhập cư từ công dân Afghanistan sau khi một người tị nạn Afghanistan bị xác định là nghi phạm trong vụ nổ súng làm hai lính Vệ binh Quốc gia bị thương nặng tại Washington D.C. ngày 26/11.
Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết nghi phạm là "một công dân Afghanistan, nằm trong số nhiều người chưa được xác minh, được đưa vào Mỹ theo diện ân xá hàng loạt trong Chiến dịch Chào mừng Đồng minh (OAW) ngày 8/9/2021 dưới thời chính quyền Biden". Chiến dịch này nhằm tạo điều kiện sơ tán người Afghanistan sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước vào tháng 8/2021.
Một số cơ quan truyền thông trước đó đưa tin rằng nghi phạm được cho là Rahmanullah Lakanwal nhập cảnh vào Mỹ vào năm 2021 và được cấp quy chế tị nạn vào đầu năm nay.
Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) tối 26/11 thông báo họ đã "dừng xử lý mọi yêu cầu nhập cư liên quan đến công dân Afghanistan vô thời hạn, trong thời gian rà soát bổ sung các giao thức kiểm tra an ninh".
Tổng thống Donald Trump cáo buộc nghi phạm đã “được đưa đến” Mỹ dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden.
"Giờ đây, chúng ta phải rà soát lại từng trường hợp người nước ngoài đã nhập cảnh vào Mỹ từ Afghanistan dưới thời chính quyền Biden, và phải thực thi mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo trục xuất bất kỳ ai không phù hợp hoặc không mang lại lợi ích cho đất nước", ông Trump nói.
Theo Bộ An ninh Nội địa (DHS), khoảng 90.000 người Afghanistan đã nhập cảnh vào Mỹ theo OAW và được phép lưu trú tạm thời. Một cuộc kiểm toán của chính phủ hồi tháng 6/2025 cho thấy 55 người trong số đó có tên trong danh sách theo dõi khủng bố.
Taliban đã chiếm lại Kabul trong giai đoạn cuối cùng của việc Mỹ rút quân, khép lại 20 năm phương Tây hiện diện quân sự tại Afghanistan.
Theo TTXVN