
Theo các nhà khí hậu học, châu Âu hiện đang phải đối mặt với hiện tượng được gọi là “biến động nhiệt đột ngột”, tức nhiệt độ thay đổi mạnh chỉ trong vòng một ngày. Những ngày gần đây, nhiều khu vực tại châu Âu ghi nhận nền nhiệt cao hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa, trong đó Pháp có nhiều địa phương được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng màu cam.
Các nhà khoa học nhận định hiện tượng này đang trở nên dữ dội, thường xuyên và diễn ra nhanh hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu với mức độ phơi nhiễm của dân số thế giới trước các đợt biến động nhiệt cực đoan có thể tăng gấp đôi vào cuối thế kỷ này. Trước đó, các đợt nắng nóng, hạn hán và lũ lụt trong mùa Hè 2025 đã gây thiệt hại cho nền kinh tế châu Âu khoảng 43 tỷ euro (49 tỷ USD).
Các chuyên gia cảnh báo tác động này có thể kéo dài nhiều năm với tổng thiệt hại có khả năng lên tới 126 tỷ euro (khoảng 144 tỷ USD) vào năm 2029.
Theo các nhà nghiên cứu, chi phí kinh tế do nắng nóng hiện không còn chỉ giới hạn ở thiệt hại nông nghiệp hay chi tiêu y tế khẩn cấp mà còn có những tác động gián tiếp như giảm năng suất lao động, gián đoạn hoạt động công nghiệp, đứt gãy logistics, áp lực lên hệ thống điện và suy giảm lượng khách du lịch.
R.G