Ngày 11/8, Bộ Điện lực Iraq thông báo đã xảy ra sự cố đột ngột trên các đường dây truyền tải gây mất điện trên toàn quốc.
AA
Bóng tối bao trùm đường phố tại Baghdad, Iraq, do mất điện ngày 11/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Các đội kỹ thuật đã được khẩn trương huy động để khắc phục sự cố và đã khôi phục điện từng phần.
Người phát ngôn Bộ Điện lực Ahmed Musa cho biết tình trạng quá tải hệ thống điện, đặc biệt tại tỉnh Babylon và thành phố Karbala là nơi có hàng triệu tín đồ Hồi giáo dòng Shiite tập trung dự lễ hành hương Arbaeen, là nguyên nhân gây ra sự cố. Ngoài ra, nhiệt độ cao kỷ lục khiến nhu cầu điện tăng vọt và tải điện vượt mức làm ngắt các đường dây, đẩy tốc độ vận hành tại các tổ máy phát tăng nhanh dẫn đến kích hoạt hệ thống ngắt tự động và gây mất điện trên cả nước.
Iraq đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt trong những ngày gần đây với nhiệt độ lên tới 50 độ C ở nhiều tỉnh, gây áp lực lớn lên nguồn cung điện quốc gia.
Nắng nóng cũng đang hoành hành tại nhiều nơi khác trên thế giới. Lực lượng cứu hỏa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chiến đấu với các đám cháy rừng ở trung tâm tỉnh Canakkale, Tây Bắc nước này, trong điều kiện gió mạnh và hàng nghìn cư dân đã phải sơ tán.
Theo Thống đốc tỉnh Omer Toraman, khoảng 700 nhân viên cùng máy bay, trực thăng và nhiều phương tiện đã được huy động trong ngày 11/8 để tham gia công tác dập lửa. Trong khi đó, một số khu vực đã được sơ tán như các trường học, khu quân sự và dân cư. Người dân ở khu vực được yêu cầu hạn chế ra đường để nhường đường cho xe cứu hỏa.
Em nhỏ đọc sách trong bóng tối do mất điện tại Baghdad, Iraq, ngày 11/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo thống kê của chính quyền tỉnh Canakkale, hiện có 2 điểm cháy lan vào khu dân cư, buộc 2.090 người phải sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, khoảng 50 người bị ảnh hưởng do khói cần được điều trị nhưng không có trường hợp nguy kịch.
Cháy rừng cũng buộc sân bay Canakkale, Eo biển Dardanelles - tuyến giao thông nhộn nhịp nối biển Marmara và biển Aegean - và một phần tuyến cao tốc phải đóng cửa nhiều giờ trong ngày 11/8. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy lửa đã thiêu rụi một diện tích rừng lớn, khói dày đặc bốc cao, nhiều nhà cửa và phương tiện chịu thiệt hại nặng.
Trước đó, hôm 8/8, hai vụ cháy rừng khác cũng xảy ra tại Canakkale khiến hàng nghìn người phải sơ tán và giao thông gián đoạn nghiêm trọng.
Trực thăng cứu hỏa tham gia dập đám cháy rừng ở Lleida, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN
Trong khi đó, tại miền Bắc Tây Ban Nha, nắng nóng cực đoan và gió mạnh gây hiện tượng “vòi rồng lửa” – cột lửa xoáy hình thành khi có nhiệt độ cao và gió mạnh cuốn lửa bốc lên. Cháy rừng cũng đã xảy ra, thiêu rụi nhiều ngôi nhà và buộc hàng trăm người phải sơ tán khỏi khu vực gần một công viên quốc gia được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.
Khoảng 800 cư dân phải rời khỏi các ngôi làng ở vùng Castilla y Leon. Tại thị trấn Congosta, công tác dập lửa đang được đẩy mạnh trong khi cảnh sát yêu cầu chuẩn bị cho phương án sơ tán người dân.
Cháy rừng cũng đang diễn ra tại vùng Navarra ở Đông Bắc và Huelva ở Tây Nam Tây Ban Nha.
Các nhà khoa học cảnh báo mùa Hè ngày càng nóng và khô ở Địa Trung Hải khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng và lây lan mạnh, do các thảm thực vật khô kèm theo có gió mạnh. Thậm chí đôi khi sẽ hình thành “vòi rồng lửa”.
Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ tại một số nơi có thể lên tới 42 độ C. Một số vụ cháy có thể do sét đánh nhưng phần lớn được cho là do con người gây ra.
Tại miền Bắc Bồ Đào Nha, gần 700 lính cứu hỏa đang đối phó với đám cháy bùng phát từ ngày 9/8 ở thị trấn Trancoso, cách thủ đô Lisbon khoảng 350 km về phía Đông Bắc.
Từ đầu năm đến nay, khoảng 52.000 ha rừng ở Bồ Đào Nha đã bị thiêu rụi, vượt mức trung bình trong giai đoạn 2006 - 2024 khoảng 10.000 ha.
Theo TTXVN
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: