Tàu phá băng của Nga trong hành trình đến Bắc Cực. Ảnh: Sputnik
Nguồn tin cho hay các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh hai quốc gia này đang xích lại gần nhau sau cuộc họp cấp cao tại thủ đô của Saudi Arabia vào tuần trước. Nội dung các cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh những dự án chung - liên quan đến thăm dò tài nguyên thiên nhiên, phát triển các tuyến đường thương mại và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.
Cả Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và Điện Kremlin đều chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này. Tuy nhiên, trong các cuộc đàm phán tuần trước tại Saudi Arabia, đặc phái viên kinh tế quốc tế của Nga, ông Kirill Dmitriev, đã xác nhận rằng đã thảo luận về Bắc Cực - một lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai quốc gia.
Một số nguồn tin cho biết vấn đề Bắc Cực có thể sẽ được đưa vào chương trình nghị sự tại cuộc họp tiếp theo giữa Nga và Mỹ, dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 28/2. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó đã thông báo về các cuộc đàm phán sắp tới, mà dự kiến sẽ tập trung vào việc khôi phục hoạt động của các đại sứ quán của hai nước, vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời chính quyền trước của Mỹ.
Bắc Cực đang ngày càng thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ vào nguồn năng lượng và khoáng sản dồi dào chưa được khai thác, cùng các tuyến thương mại chiến lược. Nga đã phát triển Tuyến đường biển phía Bắc (NSR), một hành lang vận tải chạy qua các khu vực Bắc Cực và Viễn Đông, đóng vai trò là tuyến vận chuyển ngắn nhất giữa Tây Âu Á và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Moskva đã đầu tư mạnh mẽ vào việc hiện đại hóa tuyến đường này trong suốt 9 năm qua, với sự tham gia đáng kể từ Ấn Độ và Trung Quốc, những quốc gia sở hữu cổ phần trong các dự án năng lượng ở Bắc Cực.
Các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine đã làm gián đoạn hợp tác với các quốc gia NATO trong khu vực. Gần 1/3 trong số 130 dự án được khởi xướng bởi Hội đồng Bắc Cực – một diễn đàn gồm Nga, Mỹ, Canada, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Iceland – đã bị đóng băng do đình chỉ hợp tác với Moskva.
Trong các cuộc đàm phán tuần trước, Nga và Mỹ đã thống nhất nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine và cải thiện mối quan hệ ngoại giao và kinh tế. Sau cuộc họp, cả Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump đều ám chỉ rằng Washington có thể sẽ xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nếu cuộc xung đột được giải quyết.
Theo Báo Tin Tức