Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí thúc đẩy việc thiết lập DMZ tại Idlib

03/12/2018 - 08:05

Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3-12 đưa tin Ngoại trưởng nước này Ri Yong-ho đã thảo luận về quan hệ song phương với các quan chức hàng đầu Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm của ông tới quốc gia Đông Nam Á này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: EPA-EFE/TTXVN)

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1, ông Lavrov nói: "Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về các bước đi tiếp theo nhằm tôn trọng thỏa thuận thiết lập một khu vực phi quân sự như vậy, đồng thời có các biện pháp ngăn chặn những kẻ cực đoan âm mưu phá hoại thỏa thuận quan trọng vốn được tất cả mọi người hoan nghênh này."

Tại cuộc hội đàm song phương tại Sochi hôm 17-9 vừa qua, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thiết lập DMZ tại Idlib cùng một đường dây liên lạc giữa phe nổi dậy vũ trang và lực lượng Chính phủ Syria trước ngày 15-10 vừa qua.

Việc phe nổi dậy rút các vũ khí hạng nặng khỏi Idlib cũng nằm trong thỏa thuận này. Tuy nhiên, việc thiết lập DMZ tại đây vẫn chưa hoàn thành, do các phần tử khủng bố tiếp tục có hành động khiêu khích.

Theo VIETNAM+