Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Hồ Quốc Dũng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.
Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tích quan trọng mà Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp và tổ chức pháp chế các bộ, ngành, chính quyền địa phương đã đạt được, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.
Thủ tướng cơ bản đồng ý với định hướng, nhiệm vụ, giải pháp theo báo cáo và ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đồng thời yêu cầu Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu chiến lược xây dựng, hoàn thiện thể chế. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luật; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Ðảng; ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật; đổi mới tư duy làm luật, chuyển từ "quản lý bằng pháp luật" sang "kiến tạo thể chế phát triển”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong lĩnh vực tư pháp, nhất là xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng được hệ thống đo lường chất lượng thực thi pháp luật dựa trên mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực tư pháp chất lượng cao, có đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, am hiểu luật pháp quốc tế, thành thạo công nghệ, kiên trì, bản lĩnh, nhất là trước những vấn đề mới, sáng tạo; đồng thời chủ động hội nhập, nâng tầm hợp tác quốc tế về công tác pháp luật và cải cách tư pháp…
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu An Giang.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trong năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, Bộ, ngành Tư pháp đã triển khai khối lượng công việc rất lớn. Nhiều nhiệm vụ mới, khó, có yêu cầu thời hạn rất gấp, chưa từng có tiền lệ, đã được hoàn thành nhằm triển khai các chủ trương, chỉ đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước về đổi mới tư duy quản lý kinh tế - xã hội.
Những nhiệm vụ này hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tạo động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; đồng thời, phục vụ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
Trong 5 năm 2021 - 2025 nói chung, năm 2025 nói riêng, Bộ, ngành Tư pháp đã bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp; bám sát mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và hàng năm tại các nghị quyết của Quốc hội Chính phủ và từng địa phương.
Đặc biệt, Bộ, ngành Tư pháp đã chủ trì tham mưu Chính phủ tham gia tích cực vào quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; hoàn thành tốt việc tham mưu xây dựng một số đạo luật quan trọng; chủ động, sáng tạo tham mưu các cơ chế pháp luật đặc thù, đặc biệt, góp phần phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” trong thực tiễn.
Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ trước đến nay với gần 180 dự án luật, dự thảo nghị quyết. Riêng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua 47 luật, 8 nghị quyết.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.
Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, một số lĩnh vực công tác đạt kết quả nổi bật của Bộ, ngành Tư pháp như: Đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Chính phủ, Quốc hội đề xuất những định hướng chính sách lớn, then chốt trong cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để triển khai thưc hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII, nổi bật là tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW.
Công tác xây dựng pháp luật ngày càng đổi mới, có tính đột phá. Bộ Tư pháp đã kịp thời tham mưu ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Nghị quyết số 197/2025/QH15, ngày 17/5/2025. Nghị quyết 206/2025/QH15, ngày 24/6/2025 đế cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo về đổi mới công tác xây dựng pháp luật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Bộ Tư pháp tham gia có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề khó khăn, phức tạp phát sinh, góp phần tháo vướng mắc kìm hãm sự phát triển, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tham mưu thực hiện hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đao Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo rà soát và tổ chứrc thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được chú trọng với nhiều mô hình, cách làm mới hiệu quả trong đó, việc xây dựng, vận hành Cổng pháp luật quốc gia là bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận chính sách, pháp luật trên môi trường số. Công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật được tăng cường…
Tin và ảnh: THU OANH