Ngày 14/12: Lê Nguyễn Paul mang về Huy chương vàng thứ 5 cho đoàn thể thao An Giang

14/12/2022 - 22:14

 - Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 5 (14/12) Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022, môn bơi lội đã mang về cho đoàn thể thao An Giang thêm 1 Huy chương vàng (HCV) và 1 Huy chương đồng (HCĐ) ở nội dung 100m ngửa nam và tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam - nữ.

Các VĐV thi đấu nội dung 100m ngửa nam

Lê Nguyễn Paul đoạt HCV nội dung 100m ngửa nam

Trong ngày thi đấu 3 của môn bơi lội Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022, vận động viên (VĐV) Lê Nguyễn Paul đã mang về HCV đầu tiên cho đội tuyển bơi An Giang và là  HCV thứ 5 cho đoàn thể thao An Giang.

Ở trận chung kết nội dung 100m ngửa nam, Lê Nguyễn Paul đã có cú nước rút về nhất, với thành tích 56 giây 39; Trần Duy Khôi (TP. Hồ Chí Minh) hạng nhì, với thành tích 56 giây 51; Cao Văn Dũng (Hà Nội) hạng ba, với thành tích 57 giây 72.

Thưởng nóng cho VĐV Lê Nguyễn Paul

Nối tiếp thành công của Lê Nguyễn Paul, các VĐV An Giang đã thi đấu nỗ lực để vượt qua Đà Nẵng và Hà Nội đoạt HCĐ nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam - nữ. TP. Hồ Chí Minh xuất sắc vượt qua Quân đội để đoạt HCV nội dung này, với thành tích 4 phút 2 giây 13, xác lập kỷ lục quốc gia, kỷ lục tại đại hội.

VĐV Nguyễn Thị Kim Sang giánh chiến thắng trận vòng loại các hạng cân 45kg nữ

Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn Boxing Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022, các VĐV: Mai Thị Thảo Ly, Nguyễn Thị Kim Sang, Võ Thị Kim Ánh, Lương Thị Ngoan đã giành chiến thắng vòng loại ở các hạng cân: 52kg nữ, 45kg nữ, 54kg nữ, 75kg nữ.

Ngày mai (15/12), môn Taekwondo sẽ tiếp tục thi đấu các nội dung: Thi quyền. Bắn cung thi đấu các nội dung: Cung 3 dây nam, nữ và cung 1 dây nam, nữ. Võ cổ truyền tiếp tục thi đấu nội dung đối kháng các hạng cân: 52kg nữ, 90kg nam, 75kg nữ, 60kg nam, 55kg nam, 60kg nữ, 70kg nam, 56kg nữ.

Ngoài ra, 2 môn Wushu và Boxing sẽ thi đấu vòng loại các nội dung đối kháng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022. Môn xe đạp đường  trường thi đấu 2 nội dung: 30km tính điểm cá nhân nữ và 50km tính điểm cá nhân nam.

TRUNG HIẾU