Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thống trị trên đường chạy 5000m

08/05/2023 - 19:24

Vận động viên Điền kinh Nguyễn Thị Oanh vừa bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng nội dung chạy 5.000 mét nữ khi về đích với thành tích 17 phút 0 giây 28.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh giành huy chương Vàng môn điền kinh nội dung 5000m nữ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Vận động viên Điền kinh Nguyễn Thị Oanh vừa bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng nội dung chạy 5.000 mét nữ khi về đích với thành tích 17 phút 0 giây 28.

Trên đường chạy chung kết diễn ra tại sân vận động quốc gia Morodok Techo, về ngay sau Nguyễn Thị Oanh là vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ. Ngôi vị số một và số 2 trên đường chạy 5.000m nữ không có bất kỳ sự thay đổi nào so với SEA Games 31.

Nguyễn Thị Oanh được báo giới và người hâm mộ đặt biệt danh là “cô gái vàng” của Điền kinh Việt Nam.

Tại SEA Games 32, Oanh đăng ký thi đấu 4 nội dung cá nhân, gồm 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m nữ. Đây là kỷ lục về số nội dung cá nhân mà một vận động viên Điền kinh của Việt Nam tham gia tranh tài ở các kỳ Đại hội.

Trong 4 nội dung nói trên, Nguyễn Thị Oanh đang là nhà đương kim vô địch 1.500m, 3.000m chướng ngại vật và 5.000m nữ. vận động viên sinh năm 1995 đã thống trị đấu trường Đông Nam Á trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp (29, 30, 31) với tổng cộng 8 huy chương Vàng ở ba nội dung này.

Cô đồng thời cũng giữ kỷ lục Đại hội 3.000m chướng ngại vật với kết quả 9 phút 52 giây 44, thiết lập tại SEA Games 31 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình năm ngoái.

Trong diễn biến cập nhật, đội tuyển Kun Bokator tiếp tục có huy chương Vàng thứ 3 trong chiều 8/5 nhờ chiến công của vận động viên Nguyễn Thị Tuyết Mai ở nội dung Combat 55kg nữ.

Trước đó, hai võ sỹ Phạm Thị Phương và Nguyễn Thị Thanh Tiền đã đóng góp 2 huy chương Vàng cho đội tuyển Kun Bokator của Việt Nam lần lượt ở các hạng cân 45kg và 50kg của nữ./.

Theo MINH TÂM (TTXVN/Vietnam+)