Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Lazio: Chủ nhà vượt khó

05/03/2024 - 08:43

Bayern Munich hy vọng có thể vượt qua được áp lực tinh thần để lật ngược tình thế trước Lazio, ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

"Nhiệm vụ rất rõ ràng, chúng tôi phải thắng cách biệt 2 bàn trước đội bóng của Sarri. Một thử thách lớn", Thomas Tuchel đề cập trước khi Bayern Munich bước vào lượt về vòng 1/8 với Lazio.

Trong trận lượt đi, Bayern thi đấu rất kém và nhận thất bại 0-1 với pha ghi bàn của Ciro Immobile.

bayern munich lazio.jpg

Bayern Munich phải thắng cách biệt 2 bàn

Chiến thắng cách biệt 2 bàn với Bayern trong những trận sân nhà ở Champions League vốn không phải nhiệm vụ quá nặng nề, nhưng đó là câu chuyện trước đây.

Bayern Munich hiện có phong độ không tốt, với những cá nhân xuống tinh thần và lối chơi nhạt nhòa.

Đội quân của HLV Tuchel chỉ có 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, với 3 trong số đó là thất bại.

Chuỗi kết quả tệ hại khiến Bayern gần như không còn cơ hội đua tranh danh hiệu Bundesliga, khi khoảng cách với ngôi đầu bảng của Leverkusen lên đến 10 điểm.

Champions League là hy vọng duy nhất để Bayern cứu vãn mùa giải thất bại, cũng như giúp Tuchel ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu.

Lazio có trận lượt đi rất đáng khen, đặc biệt là việc hóa giải lối đá tấn công của nhà ĐKVĐ bóng đá Đức.

thomas tuchel.jpg

HLV Tuchel chịu nhiều áp lực

Mặc dù vậy, phong độ của đội bóng thủ đô Rome cũng không mấy ổn định. Họ vừa thua 2 trận liên tiếp ở Serie A.

Với lợi thế từ lượt đi, HLV Sarri nhiều khả năng chọn lối đá an toàn trên sân Allianz Arena và chờ thời cơ phản công.

Một trận đấu không dễ dàng với cả hai đối thủ. Bayern Munich hy vọng vào một vài cá nhân cùng với yếu tố may mắn để lấy vé tứ kết.

Lực lượng:

Bayern Munich: Upamecano bị treo giò. Coman, Peretz, Sarr chấn thương.

Lazio: Patric chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Dier, Kim Min-jae, Davies; Pavlovic, Goretzka; Tel, Muller, Musiala; Harry Kane.

Lazio: Provedel; Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Tỷ lệ trận đấu: Bayern chấp 1 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3

Dự đoán: 3-1.

Theo Vietnamnet