Nhận hối lộ, cả giám đốc và phó giám đốc trung tâm đăng kiểm bị bắt

30/05/2023 - 20:08

Trong hai năm 2021 và 2022, lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D đã nhận hối lộ để nghiệm thu chất lượng an toàn xe và bảo vệ môi trường trái quy định.

Ngày 30-5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc cả các ông Trần Minh Lượng, Giám đốc và ông Lê Đình Vượng, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Ông Trần Minh Lượng nghe quyết định khởi tố - Ảnh công an cung cấp

Ông Trần Minh Lượng nghe quyết định khởi tố - Ảnh công an cung cấp

Qua điều tra ban đầu cho thấy năm 2021 và 2022, trong quá trình kiểm định xe cơ giới, các bị can đã nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trái quy định của pháp luật.

Theo ghi nhận của phóng viên, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D hôm nay (30-5), tạm dừng hoạt động vì lý do "bảo trì máy móc, thiết bị". Cổng vào trung tâm được đóng kín, bên trong có công an đang làm việc.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D thông báo dừng hoạt động

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D thông báo dừng hoạt động

Theo HOÀNG THANH (Người Lao Động)