
Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ngoại trưởng Iwaya cho rằng trong bối cảnh thế giới đang trải qua một thời kỳ chuyển biến lớn, để dẫn dắt cộng đồng quốc tế hướng đến hợp tác thay vì chia rẽ, việc duy trì và củng cố trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền chứ không phải dựa trên sức mạnh, là điều vô cùng quan trọng. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của G7 là hết sức quan trọng.
Ông Iwaya nhấn mạnh so với thời điểm trước đây, có thể thấy rằng tỷ trọng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chung của các quốc gia G7 trong nền kinh tế toàn cầu đã giảm đi, nhưng sự gắn kết dựa trên những giá trị và nguyên tắc mới là điều đặc biệt quan trọng. Điều này cũng được phía Nhật Bản đề cập tại Hội nghị ngoại trưởng G7 hồi tháng 3 năm nay và nhận được sự ủng hộ của các nước thành viên của nhóm trên. Trước mắt, Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ G7 nhằm hướng tới hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế, đồng thời mong muốn sẽ đóng vai trò là điểm nút gắn kết các nỗ lực này một cách vững chắc.
Về chủ đề thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 sắp tới diễn ra tại Canada, Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết dự kiến các nước G7 sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề mà nước chủ nhà đặt ưu tiên, bao gồm hòa bình và an ninh của cộng đồng quốc tế, sự ổn định và tăng trưởng của kinh tế thế giới, cũng như quá trình chuyển đổi số. Cụ thể, các chủ đề sẽ bao gồm tình hình quốc tế và khu vực như tình hình ở Ukraine, khu vực Trung Đông, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; tình hình kinh tế toàn cầu, an ninh kinh tế; các công nghệ mới nổi, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI).
Về phía Nhật Bản, người đứng đầu ngành ngoại giao nước này cho biết sẽ tích cực truyền tải lập trường và các nỗ lực của mình, trong đó có góc nhìn từ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tới các nước thành viên G7 cũng như cộng đồng quốc tế.
Liên quan đến khả năng các nhà lãnh đạo G7 có thể không đưa ra được Tuyên bố chung, Ngoại trưởng Iwaya từ chối đưa ra bất kỳ dự đoán nào. Ông nhấn mạnh rằng, mặc dù việc công bố tuyên bố chung tất nhiên là điều đáng hoan nghênh, nhưng cũng có những trường hợp các tuyên bố được đưa ra dưới dạng từng nội dung thảo luận riêng biệt. Ông khẳng định rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các văn kiện được công bố từ Hội nghị Thượng đỉnh G7 sắp tới - bao gồm cả tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo - đều được xây dựng dựa trên quan điểm dẫn dắt thảo luận của nước chủ tịch tại thời điểm đó, đồng thời phản ánh sự đồng thuận giữa các nước thành viên. Do vậy, hình thức và nội dung của các văn kiện sẽ được lựa chọn sao cho phù hợp nhất với tình hình thực tế. Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo có thể ngồi lại trao đổi kỹ lưỡng, duy trì sự thống nhất và đoàn kết của G7.
Theo TTXVN