Nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp hè

20/06/2024 - 05:49

 - Ngay những ngày đầu hè 2024, các cơ sở Đoàn phối hợp với các ban, ngành, địa phương đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động, công trình, phần việc thiết thực gắn với với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị…

Chăm lo thiếu nhi

Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Phan Duy Bằng cho biết, công tác chăm lo cho thiếu nhi trong dịp hè luôn được các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương đặc biệt quan tâm. Mùa hè này, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả của các hoạt động trước đây và phát triển thêm các nội dung hoạt động mới để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và phát triển kỹ năng cho các em, như: Xây dựng các công trình sân chơi, nhà Khăn quàng đỏ, trang bị hồ bơi; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số, năng lực ngoại ngữ, trang bị kỹ năng phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích, phổ cập bơi, các sân chơi trí tuệ cho các em…

Học sinh trải nghiệm đọc sách với “Chuyến xe thư viện lưu động”

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực huy động các nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để trẻ em được phát triển toàn diện. Bên cạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên tuyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; kiến thức về quyền lợi cho trẻ em; trang bị kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; phòng ngừa tai nạn thương tích, tử vong do đuối nước; bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; phòng ngừa lao động trẻ em trong độ tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật; vấn nạn bạo lực học đường…

Vừa qua, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Liên hoan tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2024, với sự tham dự của trên 300 thầy, cô phụ trách và các thiếu nhi trong tỉnh.

Liên hoan diễn ra 3 phần thi, gồm: Tự giới thiệu, tìm hiểu kiến thức và sân khấu hóa, với nội dung xung quanh Luật Trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em được thể hiện bằng hình thức, như: Hát, múa, thơ, ca, hò, vè, hùng biện... kết hợp với hình ảnh trực quan, để nêu giải pháp, kiến nghị và thông điệp tuyên truyền.

Qua đó, giúp các em có cơ hội rèn thêm các kỹ năng mềm, bản lĩnh sân khấu và vượt qua được giới hạn của bản thân, khẳng định chính mình; lắng nghe trẻ em nói về các vấn đề của bản thân, có kiến thức phòng, chống xâm hại trẻ em...

Là tỉnh miền sông nước, với hệ thống kênh, rạch chằng chịt, tỉnh An Giang luôn đặc biệt quan tâm đến công tác phổ cập bơi, phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em. Các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em. Trong đó, chú trọng tuyên truyền gắn với các hoạt động vui chơi ngoại khóa của trẻ em; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em với việc tuyên truyền các chương trình quốc gia về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em…

Tình nguyện vì cộng đồng

Với chủ đề “Tuổi trẻ An Giang tình nguyện vì cộng đồng”, chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2024 được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức thực hiện rộng khắp, với nhiều công trình, phần việc, thiết thực, an toàn gắn với nhu cầu thực tế từng địa phương, đơn vị.

Đồng thời, chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia thực hiện các chương trình, chiến dịch trọng điểm, như: “Tiếp sức mùa thi”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Mùa hè xanh”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và bảo đảm an sinh xã hội…

Theo anh Phan Duy Bằng, dự kiến 30.000 thanh niên tình nguyện trong tỉnh và khoảng 2.000 sinh viên tình nguyện cùng các đội hình chuyên của các trường đại học, cao đẳng tham gia chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm nay.

Do đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Xây dựng mới ít nhất 11 tuyến phố văn minh, với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; xây dựng 18 nhà Nhân ái, nhà Tình nghĩa, nhà Khăn quàng đỏ; trồng mới 50.000 cây xanh; sửa chữa 20km, làm mới 5km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ thực hiện hóa 200 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ, nâng cao năng lực số cho ít nhất 50.000 lượt thanh, thiếu nhi và người dân; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 3.000 lượt thanh niên; hỗ trợ 4 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh; giới thiệu việc làm cho 1.000 thanh niên; hỗ trợ ít nhất 6.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; duy trì hoạt động 11 đội hình chuyên tuyên truyền Luật Trẻ em; hỗ trợ, tư vấn cho trẻ em; tổ chức Sinh hoạt hè, ôn tập hè, dạy bơi, dạy ngoại ngữ; tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị: “Các cấp, ngành tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi. Đặc biệt, quan tâm tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ trong dịp hè.

Lực lượng tham gia chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, đoàn kết thực hiện hiệu quả các hoạt động tình nguyện gắn với các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên; xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

KHÁNH MY