Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng

02/03/2023 - 07:06

 - Sau Tết Nguyên đán, do nhu cầu mở rộng các hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD), nhiều doanh nghiệp (DN), cơ sở SXKD trong và ngoài tỉnh tăng cường tuyển dụng nhân lực để đáp ứng yêu cầu của các đơn hàng. Với sự đa dạng trong các ngành nghề, mức lương, chính sách đãi ngộ… đây được coi là "thời điểm vàng" để người lao động (NLĐ) tìm kiếm cơ hội việc làm, định hướng nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai.

Hiện nay, trên nhiều trang tuyển dụng, mạng xã hội, các công ty, DN trong và ngoài tỉnh đăng tải nhiều thông tin tuyển dụng với mức lương, đãi ngộ hấp dẫn. Đa số các ngành nghề tuyển dụng là lao động phổ thông, lao động có tay nghề; số ít yêu cầu lao động tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học. Lao động làm việc chủ yếu tại các công ty, DN tại huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các địa phương ngoài tỉnh, như: TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp...

Mức lương được đưa ra dao động từ 5 - 12 triệu đồng/tháng, kèm theo chính sách đãi ngộ, quyền lợi theo quy định của pháp luật, như: Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm xã hội (BHXH); thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13...

Đây là “thời điểm vàng” để người lao động tìm kiếm công việc phù hợp

Hiện nay, trên trang thông tin của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Công ty Cổ phần Việt Nam Quốc Yến (huyện Tịnh Biên) đăng thông tin tuyển dụng 30 lao động phổ thông. Yêu cầu đặt ra ở mức trung bình, ưu tiên những bạn trẻ đã tốt nghiệp trình độ THPT trở lên. Công việc chủ yếu là nhặt lông yến, đắp tổ chim yến, ép tổ và sơ chế yến. Mức lương công ty đưa ra từ 5 - 7 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nhân viên còn được hưởng chế độ phụ cấp 650.000 đồng/tháng; các loại phúc lợi: Sinh nhật, hiếu hỷ, sinh con, quà Tết; các chế độ bảo hiểm theo quy định.

Tương tự, Công ty Cổ phần Nam Việt, chuyên sản xuất, chế biến thủy sản hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 200 lao động phổ thông. Công nhân làm việc trong công xưởng, lương thử việc 4, 5 triệu đồng/tháng, lương chính thức 7 triệu đồng/tháng (chưa tính tăng ca). Ngoài ra, công nhân còn được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn…

Trước nhu cầu tuyển dụng của các công ty, với vai trò là cầu nối hỗ trợ giữa DN và NLĐ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm với nhiều hoạt động phong phú, như: Tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động; các chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm thất nghiệp, xuất khẩu lao động; cơ hội học nghề tại các trung tâm, trường nghề trên địa bàn tỉnh…

Mới đây, trung tâm phối hợp UBND huyện Phú Tân tổ chức Phiên giao dịch việc làm tại Trường THCS - THPT huyện Phú Tân. Có 20 DN và các đơn vị tư vấn trong và ngoài tỉnh tham gia. Trong đó, có 5 DN sản xuất, 7 DN có chức năng xuất khẩu lao động tham gia trực tiếp; 18 DN có nhu cầu tuyển dụng lao động bằng hình thức trực tuyến, với tổng nhu cầu tuyển dụng trên 9.000 vị trí việc làm.

Tham gia tại phiên giao dịch, Công ty Liên doanh Nghị Phong (TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) có nhu cầu tuyển dụng với hơn 1.000 lao động phổ thông, làm việc trong lĩnh vực may giày thể thao. Công nhân làm việc sẽ hưởng mức lương 7 triệu đồng/tháng, cùng nhiều chính sách đãi ngộ khác.

Anh Lê Chí Hùng Phong, nhân viên nhân sự công ty cho biết, đối với những lao động có kinh nghiệm, công ty sẽ bố trí công việc phù hợp với tay nghề, chuyên môn của NLĐ. Trường hợp chưa có tay nghề, công ty hỗ trợ đào tạo nghề, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho công nhân khi làm việc và gắn bó lâu dài với công ty trong tương lai.

Ông Nguyễn Hoàng Tú (Trưởng phòng Đào tạo - Việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh) cho biết, từ đầu năm đến nay, trung tâm tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm (huyện Tri Tôn, Thoại Sơn, Phú Tân). Đồng thời, tổ chức 9 điểm cụm tư vấn kết nối việc làm cho NLĐ tại 4 địa phương, như: Huyện Châu Thành, Tri Tôn, TX. Tân Châu, TP. Long Xuyên. Có 103 DN tham dự (24 trực tiếp, 79 trực tuyến), với 4.058 lao động tham dự. Bên cạnh hình thức tuyển dụng trực tiếp, trung tâm còn đẩy mạnh hình thức đăng ký online thông qua website với địa chỉ: http://ttvlangiang.gov.vn, hay trang Fanpage, Zalo của trung tâm…

Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, mặc dù nhu cầu tuyển dụng của các DN khá cao, nhưng số lượng đăng tuyển lao động của các đơn vị lại có xu hướng giảm so năm trước. Nguyên nhân do có sự luân chuyển lao động giữa các DN. Trong khi nhiều DN giải thể, sa thải lao động cũng có nhiều DN mới thành lập hoặc mở rộng sản xuất. Lượng công nhân mất việc nhanh chóng tìm được việc làm ở các DN mới, nên nhu cầu đăng ký tuyển dụng lao động tại các trung tâm không cao, thậm chí thấp hơn năm rồi.

Hiện tại đang là “thời điểm vàng” để các ứng viên tìm kiếm việc làm ưng ý, phù hợp cũng như NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm quay lại thị trường lao động. Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp tục thông tin “việc tìm người” và “người tìm việc” trên website, mạng xã hội của đơn vị. Phấn đấu tổ chức 20 phiên, điểm giao dịch việc làm trong năm 2023. Từ đó, giúp thông tin kịp thời đến NLĐ nhu cầu tuyển dụng của DN. Đồng thời, tạo cơ hội cho NLĐ có việc làm theo đúng yêu cầu, sở thích, mong muốn… của bản thân.

ĐỨC TOÀN