Những đội bóng Đông Nam Á từng góp mặt tại World Cup

09/02/2022 - 08:18

Sau khi giành quyền dự VCK World Cup bóng đá nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam vào nhóm các đội bóng Đông Nam Á từng dự giải thế giới ở mọi cấp độ.

Theo thống kê của tờ Siam Sport (Thái Lan), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là đội nữ thứ ba tại Đông Nam Á, từng dự ít nhất một kỳ World Cup, sau Thái Lan (các kỳ giải năm 2015 và 2019), Philippines (2023).

Sở dĩ xếp đội tuyển nữ Việt Nam sau Philippines vì tại Asian Cup 2022 vừa diễn ra ở Ấn Độ, Philippines giành vé trực tiếp đến World Cup, sau khi giành quyền vào bán kết, còn đội tuyển nữ Việt Nam đến World Cup bằng vé vớt, dành cho đội đứng đầu vòng đấu play-off khu vực châu Á (gồm ba đội thua ở tứ kết là Việt Nam, Đài Loan và Thái Lan).

Đội tuyển nữ Việt Nam vào nhóm một trong ba đội bóng Đông Nam Á từng dự World Cup bóng đá nữ (Ảnh: Siam Sport).

So với bóng đá nam, bóng đá nữ Đông Nam Á có số lần dự VCK World Cup nhiều gấp 4 lần (Thái Lan hai lần, Philippines và Việt Nam mỗi đội một lần). Trong khi đó, đại diện duy nhất của bóng đá nam Đông Nam Á từng dự VCK World Cup là Indonesia. 

Năm 1938, Indonesia khi đó mang tên Đông Ấn thuộc Hà Lan được tham dự VCK World Cup tại Pháp, sau khi các đối thủ của họ ở vòng loại lần lượt bỏ cuộc.

Ngoài đội tuyển bóng đá nữ, đội U20 nam Việt Nam cũng có một lần dự VCK World Cup U20, vào năm 2017, với thế hệ của những Quang Hải, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu…

Ở World Cup U20, Indonesia có hai lần tham dự (1979, 2023 - chủ nhà), Malaysia (1997) và Myanmar (2015) mỗi đội có một lần dự World Cup.

So với bóng đá nữ, bóng đá nam Đông Nam Á chỉ mới có một đại diện tham dự World Cup, đó là Indonesia vào năm 1938, khi đó còn mang tên Đông Ấn thuộc Hà Lan.

Trong khi đó, với World Cup U20 nữ, Thái Lan là đại diện duy nhất của Đông Nam Á từng tham dự VCK vào năm 2004, với tư cách chủ nhà. 

Còn ở cấp độ U17, Thái Lan cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á từng góp mặt tại World Cup, vào các năm 1997 và 1999. 

Futsal là môn mà khu vực Đông Nam Á có số lần dự các VCK World Cup nhiều nhất. Cụ thể, đội tuyển futsal nam Thái Lan có đến 6 lần dự giải thế giới, vào các năm 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 và 2020.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam cũng có hai lần dự VCK World Cup, vào các kỳ giải năm 2016 và 2020. Còn Malaysia có một lần vào năm 1996.

Còn với futsal nữ, Thái Lan có một lần dự World Cup vào năm 2010 và Malaysia có một lần tham dự vào năm 2012. Trong khi với World Cup bóng đá bãi biển, Thái Lan là đội duy nhất tại Đông Nam Á từng góp mặt, vào các năm 2002 và 2005.

Theo Dân Trí