Báo cáo mới nhất từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cho thấy trong 9 tháng của tài khóa 2026 (bắt đầu từ tháng 10/2025), thâm hụt ngân sách liên bang đã chạm mức gần 1.400 tỷ USD, vượt qua mức 1.300 tỷ USD của cùng kỳ tài khóa trước.
Hiện tổng nợ quốc gia của Mỹ đã vọt lên con số khổng lồ 39.400 tỷ USD.

Với tốc độ này, mức vay nợ trung bình của Mỹ hiện dao động quanh ngưỡng 155 tỷ USD mỗi tháng, tương đương khoảng 39 tỷ USD mỗi tuần. Đi kèm với khối nợ phình to là gánh nặng chi phí trả lãi vay ngày một lớn.
Chi phí trả lãi nợ công của Mỹ hiện đã cao hơn 20 tỷ USD so với tổng chi ngân sách của một loạt bộ ngành cộng lại, bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Giáo dục cùng một số cơ quan liên bang khác.
Bên cạnh áp lực từ chi phí nợ, ngân sách chính phủ Mỹ còn bị kéo căng bởi nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các chương trình an sinh xã hội và y tế, do xu hướng dân số Mỹ đang ngày càng già đi.
R.G