Nổ lớn khiến 500 tòa nhà bị phá hủy, gây nhiều thương vong tại Ghana

21/01/2022 - 14:08

Một ôtô tải chở chất nổ đã va chạm với một xe môtô ở miền Tây Ghana ngày 20-1, gây ra một vụ nổ lớn và nhiều người thương vong.

Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: CNN)

Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo cho biết một ôtô tải chở chất nổ đã va chạm với một xe môtô ở miền Tây nước này ngày 20/1, gây ra một vụ nổ lớn và nhiều người thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra tại Apiate gần thành phố Bogoso, cách thủ đô Accra của Ghana khoảng 300km về phía Tây.

Đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Akufo-Addo cho biết vụ nổ "gây tổn thất lớn về người và tài sản."

Phó Giám đốc Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Ghana, Seji Saji Amedonu, cho biết khoảng 500 tòa nhà đã bị phá hủy trong vụ nổ trên.

Trong khi đó, một quan chức cơ quan khẩn cấp khu vực cho biết ông đã nhìn thấy 10 thi thể nạn nhân tại hiện trường.

Cảnh sát địa phương đã tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ và xác định rằng một ôtô tải chở chất nổ phục vụ hoạt động khai thác mỏ đã va chạm với một xe môtô và gây ra vụ nổ trên. Các nạn nhân đã được đưa đến các bệnh viện khác nhau.

Giới chức bệnh viện Apiate cho biết 5 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện này, trong đó có một trẻ em 5 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vụ nổ và người dân gần đó được yêu cầu di dời đến các làng mạc gần đó.

Cảnh sát địa phương đã yêu cầu các trường học và nhà thờ trong khu vực mở cửa để sẵn sàng tiếp nhận những người bị thương nếu cần.

Theo TRẦN QUYÊN (TTXVN)