Nỗ lực của Boxing An Giang

07/09/2022 - 07:25

 - Những năm qua, bộ môn Boxing tỉnh chú trọng công tác tuyển chọn và đào tạo trẻ, nhằm xây dựng lực lượng vận động viên (VĐV) chất lượng, có chiều sâu. Hiện, bộ môn đang sở hữu những gương mặt sáng giá, đạt nhiều thành tích cao tại các giải toàn quốc.

Trong khâu đào tạo, bồi dưỡng VĐV trẻ, bộ môn thường xuyên tổ chức tập huấn trong, ngoài tỉnh và thi đấu giao hữu cọ xát ở nhiều nơi, tạo điều kiện cho VĐV học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Ngoài ra, phong trào võ thuật trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, khi nhiều câu lạc bộ võ thuật được thành lập, hoạt động ổn định, đông đảo người tập luyện, tạo điều kiện thuận lợi để bộ môn Boxing tỉnh tuyển chọn và đào tạo VĐV năng khiếu, trẻ.

Vừa qua, trong giai đoạn 2 Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang lần thứ IX/2022, môn Boxing thu hút gần 90 VĐV (37 nữ) thuộc Công an tỉnh và 7 huyện, thị xã, thành phố, gồm: Long Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu, Phú Tân, Châu Thành, Tịnh Biên, Thoại Sơn tham gia thi đấu 24 nội dung. Đây là dịp để các VĐV có cơ hội giao lưu, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện chuyên môn, đánh giá công tác huấn luyện môn Boxing của đơn vị, địa phương; khích lệ phong trào tập luyện bộ môn Boxing rộng rãi trong tỉnh.

Đội tuyển Boxing An Giang thi đấu khá thành công tại Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc 2022

Kết quả, TP. Long Xuyên tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội, xếp hạng nhất toàn đoàn, với 6 huy chương vàng (HCV), 9 huy chương bạc (HCB), 6 huy chương đồng (HCĐ); huyện Châu Thành hạng nhì toàn đoàn, với 6 HCV, 4 HCB, 8 HCĐ; huyện Phú Tân hạng ba toàn đoàn, với 4 HCV, 1 HCĐ. Huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn Boxing tỉnh An Giang Đỗ Thị Thu An cho biết: “Giải có chất lượng chuyên môn vượt trội so những lần trước. Các đơn vị đều có sự tập luyện kỹ lưỡng và tuyển chọn lực lượng tốt nhất tham dự, nên các trận tranh chấp huy chương diễn ra hấp dẫn, sôi nổi”.

Theo HLV Đỗ Thị Thu An, bộ môn Boxing tỉnh có 30 VĐV ở 3 tuyến (gồm 6 tuyển, 8 trẻ, 16 năng khiếu) tham gia luyện tập ở nhiều hạng cân khác nhau. Do được sàng lọc khá kỹ từ khâu tuyển chọn, nên các VĐV đều có kỹ thuật chuyên môn tốt, hầu hết có tuổi đời rất trẻ. Tiêu biểu, như: Võ Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Kim Sang, Lê Thị Bích Liên, Lương Thị Ngoan, Mai Thị Thảo Ly, Lê Hải Âu, Nguyễn Thị Ngọc Lụa… Đây là lứa VĐV hứa hẹn trở thành trụ cột của bộ môn trong tương lai và được xem là niềm hy vọng vàng của Boxing An Giang.

Tích cực tập luyện

Dù đang trong giai đoạn “trẻ hóa” lực lượng, nhưng bộ môn Boxing tỉnh đã và đang có những tiến bộ rất đáng ghi nhận, khi đóng góp nhiều thành tích cho thể thao An Giang tại các giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia và giải quốc tế. “Tôi rất vui và hạnh phúc khi thi đấu đạt kết quả tốt tại các giải vừa qua. Hiện, tôi đang tích cực tập luyện, khắc phục điểm yếu của bản thân, phấn đấu mang về kết quả tốt nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc” - VĐV Võ Thị Kim Ánh chia sẻ.

HLV Đỗ Thị Thu An cho biết: “Thời gian tới, bộ môn Boxing An Giang tiếp tục duy trì huấn luyện các hạng cân nữ thế mạnh, chú trọng phát triển một số hạng cân nam. Đồng thời, tạo điều kiện cho VĐV tập huấn, thi đấu giao hữu để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Hiện tại, các VĐV Boxing tỉnh tích cực tập luyện, rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật, nỗ lực đạt thành tích cao tại các giải đấu thời gian tới”.

TRUNG HIẾU