Theo Hội Nông dân tỉnh, hàng năm, các nông dân trong tỉnh đã hiến hàng trăm héc-ta đất, đóng góp tiền, ngày công để xây dựng, sửa chữa kết cấu hạ tầng nông thôn, kênh mương nội đồng, tích cực tham gia công tác từ thiện - xã hội… Nhiều hộ nông dân đã hiến đất và tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, như: Trường học, trạm xá, cầu cống, đường giao thông góp phần vào phát triển KTXH địa phương. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau giảm nghèo, thi đua làm giàu. Xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn, nông dân đã tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và MTTQVN phát động. Mỗi hộ nông dân gương mẫu được công nhận là gia đình văn hóa, tích cực tham gia xây dựng ấp, xã văn hóa, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp ở nông thôn. Nhiều nông dân trở thành hạt nhân đoàn kết và nhân tố hòa giải có uy tín trong cộng đồng cư dân nông thôn, tích cực tham gia công tác xã hội và gương mẫu chấp hành luật pháp; tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh ở nông thôn.

Điển hình, nông dân Hà Văn Thi ở xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú) sống tiết kiệm và chăm chỉ, cần cù lao động, cống hiến sức mình cho gia đình và xã hội, thực hiện lối sống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, hòa nhã với mọi người xung quanh, phối hợp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác từ thiện, đóng góp xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi xã hội. Trong công tác từ thiện, khi tổ chức cất nhà cho hộ nghèo, ông Thi giúp gia đình họ tiết kiệm kinh phí, vật tư còn sử dụng được ông sẽ sử dụng, vận động thêm kinh phí để hỗ trợ thêm, để họ vượt qua khó khăn và sau này giúp đỡ người khác. “Tôi và một số anh em đã thành lập Tổ cất nhà từ thiện để hỗ trợ cất nhà cho bà con khó khăn về nhà ở trong và ngoài xã, khi có thời gian rảnh rỗi thì tham gia cất cầu treo, sửa chữa, dặm vá lộ giao thông nông thôn… để giúp cho bà con khó khăn và phát triển quê hương” - ông Thi chia sẻ.
Hay nông dân Phan Hữu Hiếu (Tổ trưởng tổ Điều hành tài xế xe chuyển bệnh miễn phí của xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới) đầy lòng nhân ái, có trách nhiệm và sự sẻ chia, lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng. Là Tổ trưởng Tổ điều hành tài xế xe chuyển bệnh miễn phí, không chỉ có trách nhiệm quản lý công việc của các tài xế trong tổ, ông Hiếu còn trực tiếp tham gia vào các chuyến xe chuyển bệnh nhân đến các cơ sở y tế. Với ông Hiếu, mỗi chuyến xe không chỉ đơn thuần là hành trình đưa người bệnh đến nơi an toàn, mà còn là một hành trình của tình người, là sự sẻ chia chân thành giữa những con người trong hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2024 đến nay, ông Hiếu cùng Hội Chữ thập đỏ và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Nhơn Mỹ đã vận động người dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đóng góp hơn 2 tỷ đồng để mua sắm mới 3 chiếc xe cấp cứu chuyên dụng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu cấp cứu cho bệnh nhân. Trung bình mỗi năm, Tổ xe chuyển bệnh miễn phí thực hiện hơn 1.200 chuyến xe nghĩa tình, giúp bệnh nhân tiếp cận kịp thời các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh, góp phần cứu sống nhiều mảnh đời vượt qua cơn bạo bệnh. Ông Hiếu còn phối hợp UBMTTQVN xã Nhơn Mỹ, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã cải tạo nâng cấp, xây dựng mới cầu, đường giao thông nông thôn và nhà Tình thương.
Đây chỉ là số ít trong hàng trăm, hàng nghìn gương nông dân trên địa bàn tỉnh đang âm thầm cống hiến bằng tâm huyết, trách nhiệm của mình trong cuộc sống đời thường. Tất cả họ đều là những gương người tốt, việc tốt, là những con người bình dị, tận tụy, hăng say trong lao động sản xuất, trong công tác từ những điều nhỏ nhất, thực hiện từ những việc làm thiết thực… cùng nhau chung tay xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp.
TRỌNG TÍN