Ông Friedrich Merz được đề cử làm Thủ tướng Đức

10/04/2025 - 07:49

Chiều 9/4, tại cuộc họp báo công bố thỏa thuận thành lập chính phủ, Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đã thống nhất về việc chia các bộ trong nội các, trong đó đề cử ông Friedrich Merz làm Thủ tướng chính phủ.

Chú thích ảnh

Lãnh đạo CDU Friedrich Merz phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn truyền thông Đức cho biết liên minh bảo thủ CDU sẽ giữ các vị trí như: người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng; Bộ trưởng Ngoại giao; Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng; Bộ trưởng Giáo dục; Bộ trưởng Gia đình; Bộ trưởng Y tế; Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng (gồm Xây dựng và nhà ở, phát triển đô thị và giao thông); Bộ trưởng Kỹ thuật số.

Trong khi đó, đảng SPD sẽ giữ các vị trí như: Bộ trưởng Tài chính; Bộ trưởng Quốc phòng; Bộ trưởng Lao động; Bộ trưởng Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng; Bộ trưởng Môi trường. Đảng CSU sẽ giữ vị trí của Bộ trưởng Nội vụ; Bộ trưởng Nông nghiêp và Bộ nghiên cứu khoa học, Công nghệ, Thực phẩm và Nông nghiệp.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng tương lai Friedrich Merz đã đưa ra tầm nhìn về một nước Đức được khôi phục lại sức mạnh và độ tin cậy trước đây. Ông nói: “Chính phủ tương lai, liên minh tương lai sẽ cải cách và đầu tư để giữ cho nước Đức ổn định, an toàn hơn và mạnh mẽ hơn về mặt kinh tế".

Ông Merz cho biết Đức sẵn sàng tăng cường chi tiêu quốc phòng, nhưng Berlin cũng muốn cải thiện khả năng cạnh tranh của mình theo quan điểm thương mại. Ông khẳng định: “Đó cũng là quan điểm của Liên minh châu Âu (EU). Đức sẽ một lần nữa trở thành đối tác rất mạnh mẽ trong EU và chúng tôi sẽ đưa Liên minh tiến lên phía trước”.

Phát biểu với kênh truyền hình NTV, nhà khoa học chính trị Wolfgang Schroeder của Đại học Kassel đánh giá: “Thỏa thuận liên minh, được thống nhất trong các cuộc đàm phán kéo dài là kết quả phi thường của các bên, trong bối cảnh áp lực đến từ các phía sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp các mức thuế đối ứng với hàng hóa xuất khẩu của châu Âu nói chung và Đức nói riêng, tỷ lệ ủng hộ đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) gia tăng, thậm chí áp lực từ trong chính nội bộ từ liên minh của ông Merz”.

Trước đó, ông Merz đã đạt được bước đột phá cuối cùng khi đảm bảo được sức mạnh tài chính lớn cho các kế hoạch đầy tham vọng sau khi quốc hội sắp mãn nhiệm phê duyệt gói tài chính 500 tỷ euro đầu tư cho cơ sở hạ tầng và khí hậu, đồng thời nới lỏng quy định về “phanh nợ” nghiêm ngặt của Đức.

Tuy nhiên, điều này đã khiến ông phải chịu sự chỉ trích từ chính nội bộ đảng và từ AfD, cho rằng ông đã phá vỡ các cam kết trong chiến dịch tranh cử và nhượng bộ các yêu cầu chính của SPD.

Theo TTXVN