
Một đền thờ tại Punjab, Pakistan bị phá hủy sau khi trúng tên lửa của Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN
Thông báo của quân đội Pakistan cho biết chiến dịch Bunyanum Marsoos đã kết thúc sau 2 ngày khởi động để đáp trả các hoạt động quân sự trước đó của Ấn Độ trong các ngày 6 - 7/5. Chiến dịch này được thiết nhắm vào nhiều mục tiêu ở Ấn Độ, trong đó có kho tên lửa BrahMos tại thành phố Beas, nơi đã bị phá hủy trong đợt tấn công đầu tiên.
Thông báo kết thúc chiến dịch được đưa ra sau khi hai nước đạt nhất trí về ngừng bắn toàn diện và việc tuân thủ lệnh ngừng bắn này. Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong cuộc điện đàm chiều 12/5, Cục trưởng Cục các chiến dịch quân sự (DGMO) của Ấn Độ và Pakistan đã thảo luận về việc hai bên duy trì kiềm chế, không được nổ súng hay có bất kỳ hành động khiêu khích nào trong tương lai. Ngoài ra, 2 cục trưởng cũng xem xét các biện pháp tức thời nhằm tạo điều kiện rút dần binh sĩ khỏi các khu vực biên giới nhạy cảm. Bên cạnh đó, hai bên dự kiến sẽ duy trì liên lạc trong theo dõi tình hình thực địa và tránh những tính toán sai lầm cũng như các hành động leo thang ngoài ý muốn.
Trong khi đó, tại khu vực tranh chấp Kashmir, các đội chuyên gia đã tiến hành vô hiệu hóa những trái bom chưa nổ ở khu vực biên giới hai nước trước khi cho phép người dân di tản trở về nhà. Các báo cáo cho biết đã 6 trong số khoảng 35 ngôi làng được xác nhận an toàn và chính quyền địa phương đã điều xe đưa một số gia đình đi lánh nạn trước đó trở về làng.
Theo TTXVN