Peru bước vào làn sóng thứ 5 với số ca mắc COVID-19 tăng 'rất nhanh và đều'

02/12/2022 - 19:31

Bộ trưởng Y tế Peru Kelly Portalatino ngày 2/12 cho biết nước này đã bước vào làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 sau khi số ca nhiễm tăng tại hầu hết các khu vực trong 3 tuần qua.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Lima, Peru. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo một báo cáo của Bộ Y tế Peru, có 6.541 ca nhiễm mới và 9 ca tử vong do COVID-19 đã được ghi nhận tại nước này trong hai ngày 1 - 2/12. Kể từ khi bùng phát dịch, Peru đã ghi nhận tổng cộng 4.252.383 ca mắc và 217.414 ca tử vong.

Giám đốc Trung tâm dịch tễ, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh quốc gia, ông Cesar Munayco cho biết: "Theo tiêu chí của trung tâm, sự gia tăng hiện nay có thể gọi là làn sóng thứ 5 và dự kiến sẽ ở mức độ nhẹ hơn so với các làn sóng trước".

Ông Munayco cũng nhấn mạnh rằng sự gia tăng số ca mắc COVID-19 tại Peru "rất nhanh và đều", dẫn tới tăng số ca nhập viện và tử vong.

Theo các quan chức y tế Peru, đợt dịch mới tại nước này chủ yếu do biến thể phụ BA.5 của Omicron gây ra.

Theo Báo Tin Tức