Phá sòng bạc lớn giáp ranh giữa Đồng Nai với Bà Rịa-Vũng Tàu

05/10/2020 - 14:21

Tối 4-10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Long Thành đang tạm giữ 41 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

 Đây là các đối tượng tham gia tại sòng bạc quy mô lớn ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Đồng Nai với Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng Phòng PC02, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Long Thành và Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực đồi trồng điều, thuộc địa bàn xã Phước Bình, huyện Long Thành.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ tại hiện trường.

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã siết chặt vòng vây, khống chế toàn bộ 41 đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều bộ dụng cụ dùng phục vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa; hơn 200 triệu đồng từ các con bạc cùng nhiều ô-tô, xe máy của các đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, sòng bạc trên do Võ Văn Đức (66 tuổi) và vợ là Trần Thị Ánh (61 tuổi) cầm đầu, đứng ra tổ chức, thu tiền xâu.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, vợ chồng Đức, Ánh thường xuyên thay đổi địa điểm và chọn khu vực địa hình đồi rậm rạp ở địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đồng thời, thuê nhiều người làm nghề xe ôm cảnh giới từ xa, nhằm kịp thời thông báo giải tán trong trường hợp bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngoài ra, các đối tượng dùng lều bạt di động, sử dụng điện từ các bình ắc-quy phục vụ việc đánh bạc xuyên đêm.

Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo THIÊN VƯƠNG (Báo Nhân Dân)