Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư quy định vị trí việc làm về công tác pháp chế trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Theo đại diện Vụ Pháp chế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi năm 2024 (hiệu lực từ ngày 1/7/2025) bổ sung theo hướng gia tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần.
Ngày 28/10, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) vừa triệt phá sới bạc quy mô lớn, có tổ chức, phát hiện 32 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.
Chín chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã có hiệu lực từ ngày 1/11/2024 trong khi hàng loạt Thông tư quy định về mức lãi suất của tổ chức, cá nhân bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/11/2024.
Từ 1/7/2025 khi Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) mới có hiệu lực, người đóng BHXH 15 năm khi hết tuổi lao động sẽ được hưởng lương hưu theo tỷ lệ khác nhau giữa nam và nữ.
Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, rạng sáng 27/10, kiểm tra Cơ sở kinh doanh Kosho (hoạt động trá hình vũ trường, bar, beer club) tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, lực lượng chức năng đã test nhanh 131 trường hợp (trong đó có 31 nhân viên), phát hiện 9 đối dương tính với ma túy (gồm 2 nhân viên và 7 khách).
Giấy phép lái xe hạng B1 số tự động được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe ô tô số tự động.
Ngày 26/10, Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Phước) đã bàn giao đối tượng Lê Thanh Đảm (18 tuổi, ngụ huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) cho Công an huyện Bù Đăng để điều tra, làm rõ các hành vi: Điều khiển xe gây tai nạn dẫn đến chết người, tàng trữ vũ khí và vận chuyển ma túy trái phép.
Trong thời gian công tác trong ngành công an, Hưng và Đức nhiều lần nhận tiền để "bảo kê" đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.
Nhiều vụ giết người hay tự sát bằng xyanua cho thấy chất kịch độc hiện còn dễ dàng mua bán. Công an đang phối hợp cùng nhiều cơ quan chức năng để kiếm soát, xử lý nghiêm hoạt động kinh doanh mặt hàng dạng đặc biệt này.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng.
Ngày 24/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy kinh hoàng tại quán Karaoke An Phú (xảy ra vào ngày 6/9/2022) khiến 32 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng.
Kể từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025, mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo hình thức trực tuyến bằng 50% mức thu lệ phí quy định.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, ngày 23/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên và dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh đã có ý kiến đóng góp dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) với một số nội dung cụ thể như sau:
Ngày 23/10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng vụ án "Nhận hối lộ; đưa hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm" xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố.
Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa phối hợp triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 365%/năm.
Với việc đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ đấu thầu tại trung tâm VNCERT, đây là vụ án thứ 5 bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xử lý hình sự.
Ngày 18/10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy (theo quy định tại các Điều 249, 250, Bộ luật Hình sự) từ Lào về Việt Nam.
Chiều 17/10, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên mức án đối với các bị cáo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm bị tuyên về các tội lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Kết quả phiên tòa không chỉ khép lại quá trình điều tra, truy tố giai đoạn 2 mà còn đánh dấu sự sụp đổ của 'đế chế tài chính' làm giàu từ hoạt động phi pháp
Xác định 6 thiếu niên liên quan vụ ném đá vào ôtô trên cao tốc
Huế: Tuyên án 5 bị cáo trong vụ tận thu rừng cháy gây thiệt hại hơn 5,5 tỷ đồng
Nghệ An: Tai nạn liên hoàn giữa 3 ôtô trên Quốc lộ 1A, một tài xế tử vong
Điều tra nhiều xe nghi bị ném đá trên cao tốc
Lâm Đồng khởi tố ba bị can liên quan đến đăng kiểm tàu cá
Nhiều xe bị ném đá gây vỡ kính khi chạy trên cao tốc qua Quảng Trị
Triệt phá "công xưởng kem trộn"